Từ ngày 8/3 đến nay, TP.HCM có 3.632 người nhập cảnh và đã lấy mẫu xét nghiệm virus Vũ Hán đối với 3.598 người nhưng hiện chưa có kết quả.

check in sân bay
TP.HCM: Hơn 3.500 người nhập cảnh chưa có kết quả xét nghiệm nCoV. (Ảnh minh họa: Dang Thach Hoang/Shutterstock)

Ngày 5/4, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho biết thành phố đã tiến hành rà soát và điều tra tất cả những người nhập cảnh từ ngày 8/3 và đã phát hiện có 3.632 người.

Trong đó, thành phố đã lấy mẫu xét nghiệm đối với 3.598 người, nhưng đến nay vẫn chưa có trường hợp nào có kết quả.

Thành phố cũng phát hiện được 20 người đến từ “ổ dịch” Bệnh viện Bạch Mai nhưng còn đến 15 người chưa có kết quả xét nghiệm, chỉ mới có kết quả 5 người âm tính lần 1 với virus Vũ Hán.

Riêng tại ổ dịch ở quán bar Buddha (phường Thảo Điền, quận 2), có 18 người bị nhiễm virus Vũ Hán. Các ổ dịch khác chưa phát hiện thêm những trường hợp nhiễm.

Tổng số trường hợp nhiễm virus Vũ Hán xác định đến ngày 5/4: 53 trường hợp, trong đó có 22 ca đã xuất viện; hiện tại sức khỏe các bệnh nhân còn lại ổn định, tiếp tục theo dõi, điều trị.

Tổng số trường hợp tiếp xúc với các ca bệnh mới đến ngày 4/4 đang được theo dõi: 5.824 trường hợp.

Số trường hợp nghi ngờ trong ngày 4/4: có 06 trường hợp (đã được lấy mẫu và đang chờ kết quả xét nghiệm).

Tổng số trường hợp đang được cách ly tại khu cách ly tập trung của thành phố: 5.721 trường hợp.

Tổng số trường hợp được cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung của quận, huyện tính đến ngày 4/4: 1.115 trường hợp, trong đó 721 trường hợp hết thời gian theo dõi 14 ngày và không có triệu chứng, trong ngày 4/4 hiện còn theo dõi 394 trường hợp.

Tổng số người được cách ly tại nhà, nơi lưu trú tính đến ngày 4/4: 6.768 trường hợp, trong đó 5.228 trường hợp đã hết thời gian theo dõi 14 ngày, trong ngày 4/4 còn đang theo dõi 1.540 trường hợp.

Hoàng Minh