Theo đó, hiện TP.HCM đang điều trị 7 ca, gồm BN91 và 6 ca tái dương tính.

virus corona Việt Nam
TP.HCM ghi nhận thêm 2 ca tái dương tính virus Vũ Hán. (Ảnh: suckhoedoisong.vn)

Sở Y tế TP.HCM vừa cho biết thành phố ghi nhận thêm 2 trường hợp tái dương tính virus Vũ Hán vào ngày 30/4 là bệnh nhân số 124 và 235.

BN124 là nam (52 tuổi, quốc tịch Brazil, trú tại TP.HCM, làm việc tại Công ty TNHH giày Gia Định). Bệnh nhân 3 lần xét nghiệm có kết quả âm tính, xuất viện ngày 14/4.

BN235 là nam (25 tuổi, quốc tịch Anh). Bệnh nhân 3 lần xét nghiệm có kết quả âm tính, được ra viện ngày 15/4.

Trước đó, TP.HCM ghi nhận có 4 bệnh nhân tái dương tính virus Vũ Hán gồm: BN92, BN151, BN207, BN22.

Như vậy, hiện TP.HCM đang điều trị 7 ca, gồm BN91 và 6 ca tái dương tính. Trong đó, bệnh nhân 91 đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP. HCM trong tình trạng tiên lượng nặng.

Hiện tổng số trường hợp đang được cách ly tại khu cách ly tập trung của thành phố: 62 trường hợp

Tổng số trường hợp được cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung của quận, huyện tính đến chiều ngày 30/4: 1.908 trường hợp, trong đó 1.907 trường hợp hết thời gian theo dõi 14 ngày và không có triệu chứng, trong ngày 30/4 hiện đang còn theo dõi 01 trường hợp.

Tổng số người được cách ly tại nhà, nơi lưu trú tính đến ngày 30/4: 11.480 trường hợp, trong đó 11.390 trường hợp đã hết thời gian theo dõi 14 ngày, trong ngày 30/4 hiện còn đang theo dõi 90 trường hợp.

Nguyễn Tuân