Dự kiến, những người vô gia cư, bán vé số dạo tại TP.HCM sẽ được thành phố hỗ trợ để giảm bớt khó khăn trong thời gian dịch viêm phổi Vũ Hán bùng phát.

TP.HCM, virus corona Việt Nam
Cuộc sống của những người vô gia cư, bán vé số dạo tại TP.HCM vốn đã vất vả, nay lại càng thêm khó vì Chính phủ yêu cầu tạm ngưng dịch vụ xổ số trong 15 ngày (từ ngày 1/4). (Ảnh: shutterstock)

Chiều 30/3, Ban chỉ đạo phòng, chống viêm phổi Vũ Hán tại TP.HCM họp.

Liên quan đến việc Chính phủ yêu cầu tạm ngưng dịch vụ xổ số trong 15 ngày (từ ngày 1/4), ông Nguyễn Thành Phong – Chủ tịch UBND TP cho biết việc này sẽ làm cho một bộ phận người bán vé số sẽ gặp nhiều khó khăn. Họ là những người từ nhiều tỉnh, thành đến TP.HCM bán vé số lấy tiền hoa hồng kiếm sống qua ngày. Trong số họ có nhiều người còn phải gửi tiền về nuôi gia đình, đa phần rất khó khăn.

Do đó, ông Phong đề nghị Sở LĐ-TB&XH cần có phương án hỗ trợ những người bán vé số dạo.

Ngoài ra, ông Phong yêu cầu cần có phương án chuẩn bị nơi lưu trú cho người lang thang cơ nhỡ, lực lượng y tế phải đảm bảo việc chăm sóc, giám sát với những người này, đặc biệt đối với người già, nhóm có nguy cơ cao nhiễm virus Vũ Hán.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân cũng cho biết sẽ sớm tính toán việc hỗ trợ những người vô gia cư trong mùa dịch.

Trước đó, tại buổi làm việc của Ban Chỉ đạo ngày 26/3, ông Nhân cho biết dịch viêm phổi Vũ Hán khiến khoảng 600.000 lao động tại thành phố phải nghỉ việc và không có thu nhập. Do đó, thành phố sẽ trích một nửa thu nhập tăng thêm của cán bộ, công chức để hỗ trợ. Mỗi người lĩnh 1 triệu đồng/tháng.

TP.HCM hiện ghi nhận 46 người mắc virus Vũ Hán, 10 người đã được điều trị khỏi. Tổng số người cách ly tại các điểm cách ly tập trung của thành phố là 10.097 người, trong đó đang còn cách ly là 9.327, hết thời gian theo dõi là 770 người.

Minh Long