Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong kiến nghị kéo dài thời gian nghỉ học tại TP đến hết tháng 3 để tránh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona (COVID-19).

học sinh nghỉ học
Dù ngành y tế thông báo việc điều trị COVID-19 tại Việt Nam lạc quan, TP.HCM tiếp tục kiến nghị cho học sinh, sinh viên nghỉ học đến hết tháng 3. (Ảnh minh họa: Aleksei Liashchenko/Shutterstock)

Trong văn bản khẩn ngày 20/2 gửi Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, UBND TP.HCM kiến nghị kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên đến hết tháng 3.

Đồng thời, chính quyền TP kiến nghị điều chỉnh thời gian năm học 2019-2020, tiếp tục học kỳ II từ tháng 4 đến tháng 7/2020; dời thời điểm thi THPT quốc gia năm 2020 đến cuối tháng 7/2020.

Theo UBND TP.HCM, diễn biến phức tạp khó lường của dịch bệnh Covid-19 tiềm ẩn nhiều nguy cơ và chưa có dấu hiệu ổn định trong thời gian ngắn sắp tới.

Việc thay đổi thời gian học và thi để đảm bảo an toàn và sức khoẻ cho người học, giúp phụ huynh, học sinh an tâm, chủ động sắp xếp công việc, học tập… Việc điều chỉnh sớm còn giúp các địa phương, đơn vị, cơ sở giáo dục chủ động trong kế hoạch năm học 2019-2020, chuẩn bị năm học 2020-2021.

Theo thống kê, trong năm học 2019-2020, TP.HCM có hơn 1,7 triệu học sinh các cấp từ mầm non đến THPT tại gần 2.300 trường, với hơn 80.000 giáo viên. Đây là thành phố có lượng học sinh lớn nhất cả nước, chưa kể số sinh viên, học viên từ nhiều tỉnh, thành.

Nếu kiến nghị trên được thông qua, TP.HCM sẽ là thành phố có đợt nghỉ dài nhất (2,5 tháng) để phòng tránh dịch COVID-19. Hiện, học sinh tại TP.HCM vẫn tiếp tục kỳ nghỉ kéo dài từ ngày 18/1 đến hết ngày 29/2 (bao gồm thời gian nghỉ Tết nguyên đán và dịch virus corona).

Nguyễn Sơn