Đây là thông tin được phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT), Công an TP HCM đưa ra nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý.

lai
CSGT kiểm tra nồng độ cồn của lái xe. (Ảnh: ATGT.vn)

Ngày 23/1, Phòng CSGT – Công an TP HCM cho biết những ngày đầu năm mới vẫn duy trì xử lý vi phạm về nồng độ cồn và ma tuý đối với người điều khiển phương tiện giao thông. Theo kế hoạch, việc kiểm tra, xử lý vi phạm sẽ diễn ra liên tục đến ngày 14/2. 

CSGT TP HCM sẽ ứng trực 100% tại các khu vực diễn ra lễ hội và vui chơi đón tết. Ngoài tuần tra kiểm soát trên đường, CSGT sẽ phối hợp, hỗ trợ các lực lượng khác bắt cướp, xử lý các hành vi vận chuyển trái phép ma tuý, pháo nổ….

CSGT TP HCM cũng vừa thành lập thí điểm Tổ điều hành giao thông TP HCM, có nhiệm vụ tiếp nhận các thông tin sự cố về trật tự an toàn giao thông từ các nhóm phản ứng nhanh đảm bảo trật tự ATGT khu vực cảng Cát Lái, sân bay Tân Sơn Nhất và Trung tâm Quản lý đường hầm sông Sài Gòn.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Tổ điều hành giao thông sẽ thông báo đến các đơn vị liên quan để điều động cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường; đồng thời triển khai phương án điều tiết, phân luồng giao thông, giải quyết sự cố, thông báo phương tiện được cấp phép lưu thông vào đường cấm, khu vực cấm.

TP.HCM: Năm 2019, có 397 lượt CSGT liêm khiết, không nhận hối lộ

Trong 20 ngày đầu triển khai Nghị định 100, CSGT toàn quốc đã xử lý hơn 11.000 tài xế vi phạm nồng độ cồn, phạt tiền trên 40,5 tỷ đồng, trong đó một số địa phương có lượng tài xế bị xử phạt cao như Tây Ninh (769 tài xế), TP HCM (583 tài xế), Thanh Hóa (538 tài xế).

Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết trong tháng 1 (từ 15/12/2019 đến 14/1/2020), toàn quốc xảy ra 1.300 vụ tai nạn giao thông, làm chết 591 người và 968 người bị thương. So với cùng kỳ năm ngoái, tai nạn giảm 227 vụ (14,87%), ít hơn 138 người chết (18,93%) và giảm 169 người bị thương (14,86%).

Nguyễn Hà

Xem thêm: