Hai người này cách ly tại Bệnh viện Dã Chiến Củ Chi (huyện Củ Chi, TP.HCM).

benh vien da chien cu chi
Bệnh viện dã chiến TP.HCM. (Ảnh: medinet.hochiminhcity.gov.vn)

Ngày 10/4, công an TP.HCM cho biết lúc 13h30, tổ kiểm tra liên ngành Chốt kiểm soát dịch viêm phổi Vũ Hán trên Quốc lộ 1 đoạn qua cầu vượt Sóng Thần (phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức) đã kiểm tra xe bán tải BKS: 61C.36852 (đi hướng Bình Dương về TP.HCM), phát hiện trên xe có 2 người đàn ông Trung Quốc.

Qua 3 lần kiểm tra thân nhiệt, cả 2 người Trung Quốc đều có thân nhiệt trên 39 độ C. Sau khi xử lý y tế, tổ công các liên ngành đưa 2 người đàn ông này đi cách ly tập trung tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi (huyện Củ Chi).

Công an TP.HCM tiếp tục yêu cầu các lực lượng liên quan kiểm soát đối với người, phương tiện, hàng hóa đi vào thành phố.

Thống kê, gần 5 ngày (từ ngày 5-10/4), TP.HCM tổ chức 62 chốt kiểm soát, tổng kiểm soát 85.271 người và 45.441 phương tiện. Trong đó, số người có thân nhiệt cao là 38 trường hợp.

Theo CDC TP.HCM, tính đến ngày 10/4, thành phố có 54 trường hợp nhiễm virus Vũ Hán.

Tổng số trường hợp tiếp xúc với các ca bệnh đến ngày 9/4 đang được theo dõi: 6.396 trường hợp.

Số trường hợp nghi ngờ trong ngày 9/4: có 3 trường hợp.

Tổng số trường hợp đang được cách ly tại khu cách ly tập trung của thành phố: 484 trường hợp.

Tổng số trường hợp được cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung của quận, huyện tính đến ngày 9/4: 1.686 trường hợp, trong đó 1.623 trường hợp hết thời gian theo dõi 14 ngày và không có triệu chứng, trong ngày 9/4 còn theo dõi 63 trường hợp.

Tổng số người được cách ly tại nhà, nơi lưu trú tính đến ngày 9/4: 7.151 trường hợp, trong đó 6.084 trường hợp đã hết thời gian theo dõi 14 ngày, trong ngày 9/4 còn đang theo dõi 1.067 trường hợp.

Quý Bình