Cơ quan cảnh sát điều tra TP.HCM đang điều tra vụ bảo vệ tổ dân phố cắt cổ bé trai 6 tuổi xảy ra tại quận Tân Phú vào chiều ngày 26/11.

bao ve to dan pho cat co be trai 6 tuoi, bé trai 6 tuổi bị cắt cổ, bảo vệ tổ dân phố giết người, bảo vệ tổ dân phố bị tâm thần,
Bảo vệ tổ dân phố cắt cổ bé trai 6 tuổi (Ảnh minh họa: pixabay)

Khoảng 13h ngày 26/11, bé N.H.V.Kh (6 tuổi, ngụ quận Tân Phú) đi bộ qua tiệm tạp hóa gần nhà để mua đồ.

Lúc này, Hoàng Nhất Giang (SN 1983, ngụ phường 5, quận 11) là bảo vệ dân phố đang ở chốt bảo vệ trên đường Trịnh Đình Trọng. Khi bé Kh. đi bộ gần đến tiệm tạp hóa số 96 Trịnh Đình Trọng (đối diện chốt dân phố), nhìn thấy bé Kh., Giang cầm một dao nhỏ đi ngang qua đường, khống chế và dùng dao cắt vào cổ bé. Bé Kh. cố chạy được mấy bước chân thì nằm gục xuống đường.

Sau khi gây án, Giang cầm dao trở lại chốt dân phố và đóng cửa ở bên trong.

Tối cùng ngày, công an quận Tân Phú đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường và bắt khẩn cấp Hoàng Nhất Giang.

Được biết, Giang có tiền sử bị tâm thần phân liệt nhiều năm qua. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Nam Phong

Xem thêm: