Hiện 7 bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi (huyện Củ Chi, TP.HCM) đã âm tính 3 lần. Những bệnh nhân này sẽ ra viện vào sáng mai (30/3).

benh vien da chien cu chi
Bệnh viện dã chiến TP.HCM. (Ảnh: medinet.hochiminhcity.gov.vn)

Sáng 29/3, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến liên quan đến dịch viêm phổi Vũ Hán.

Ông Nguyễn Thành Phong – Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết 7 bệnh nhân dương tính với virus Vũ Hán đang điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi (huyện Củ Chi) sẽ được xuất viện trong sáng mai (30/3).

Những trường hợp này đã cho kết quả âm tính với virus Vũ Hán 3 lần, đủ điều kiện ra viện” – ông Phong nói.

Theo Sở Y tế TP.HCM, tính đến 8h ngày 29/3:

Tổng số trường hợp nhiễm virus Vũ Hán là: 45 trường hợp, trong đó có 42 trường hợp được xác định từ ngày 9/3/2020 đến ngày 29/3/2020. Tình hình sức khỏe của các bệnh nhân ổn định, tiếp tục điều trị, theo dõi.

Tổng số trường hợp tiếp xúc với các ca bệnh mới đến ngày 28/03/2020 đang được theo dõi: 4.786 trường hợp

Tổng số trường hợp nghi ngờ đến ngày 28/03/2020: 296 trường hợp (trong đó có 291 trường hợp có kết quả âm tính, 5 trường hợp đang đợi kết quả).

Tổng số trường hợp đang được cách ly tại khu cách ly tập trung của thành phố: 9.260 trường hợp.

Tổng số trường hợp được cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung của quận, huyện tính đến ngày 28/03/2020: 1.023 trường hợp, trong đó 479 trường hợp hết thời gian theo dõi 14 ngày và không có triệu chứng, trong ngày 28/03/2020 hiện còn theo dõi 544 trường hợp.

Tổng số người được cách ly tại nhà, nơi lưu trú tính đến ngày 28/03/2020: 5.610 trường hợp, trong đó 3.923 trường hợp đã hết thời gian theo dõi 14 ngày, trong ngày 28/03/2020 còn đang theo dõi 1.687 trường hợp.

Thống kê Bộ Y tế, có 5 bệnh nhân (BN18, BN22, BN23, BN35, BN33) nhiễm virus Vũ Hán (tính từ ngày 6/3 đến 28/3) được chữa khỏi (giai đoạn 2).

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho biết thêm trong số 45 ca nhiễm, riêng quán BAR BUDDHA (quận 2) có 13 ca (chiếm 29%) . Hiện TP.HCM đã tiếp cận và xét nghiệm 198 người, trong đó 154 mẫu âm tính, những trường hợp còn lại đang chờ kết quả.

Trần Tâm