4 bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi đã xuất viện.

khu cach ly dieu tri cua benh nhan benh vien da chien cu chi
Khu cách ly điều trị bệnh nhân tại bệnh viện dã chiến có đầy đủ phương tiện cấp cứu, hồi sức. (Ảnh: medinet.hochiminhcity.gov.vn)

Chiều ngày 29/3, bác sĩ Nguyễn Thành Dũng – Giám đốc Bệnh viện Dã chiến Củ Chi (huyện Củ Chi) cho 4 bệnh nhân 64, 66, 79, 90 đã âm tính lần 3 và được xuất viện.

Sau khi xuất viện, 4 người sẽ được cách ly thêm 14 ngày để tiếp tục theo dõi sức khỏe.

Dự kiến, 3 bệnh nhân khác tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi sẽ xuất viện ngày 30/3.

Trước đó, Chủ tịch TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho biết tính đến ngày 29/3, có 7 bệnh nhân dương tính với virus Vũ Hán đang điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi (huyện Củ Chi) đã âm tính 3 lần và sẽ được xuất viện trong sáng mai (30/3).

Như vậy, 4 bệnh nhân 64, 66, 79, 90 được xuất viện sớm hơn so với dự kiến.

Hiện TP.HCM ghi nhận 45 trường hợp nhiễm virus Vũ Hán, trong đó có 3 người đã khỏi bệnh xuất viện từ tháng 2.

Trần Tâm