Hai nhánh xây mới nối cầu Nguyễn Văn Cừ và đường Võ Văn Kiệt sẽ giúp giảm tải ùn tắc giao thông từ quận 1, quận 5 qua quận 4, quận 8 và ngược lại.

cau-nguyen-van-cu
Dự án có tổng mức đầu tư gần 169 tỷ đồng. (Ảnh: Sở GTVT TP.HCM)

Sáng nay (24/11), Trung tâm Quản lý đường hầm sông Sài Gòn (thuộc Sở GTVT TP.HCM) tổ chức khởi công dự án xây dựng cầu kết nối giữa cầu Nguyễn Văn Cừ và đường Võ Văn Kiệt.

Dự án xây mới 2 nhánh của cầu Nguyễn Văn Cừ thuộc địa phận quận 1 và quận 5.

Trong đó, nhánh N1 từ đường Võ Văn Kiệt đi lên cầu Nguyễn Văn Cừ có chiều dài 167,09m; rộng 6,5m; đáp ứng một làn xe hỗn hợp. Nhánh N2 từ cầu Nguyễn Văn Cừ xuống đường Võ Văn Kiệt có chiều dài 142,15m; rộng 6,5m; đáp ứng một làn xe hỗn hợp.

Dự án còn xây dựng thêm một đoạn đường giao thông dài khoảng 607m, rộng 6m, ở phía ngoài bờ rạch Bến Nghé phục vụ 2 làn xe gắn máy lưu thông.

Công trình cũng bao gồm hệ thống thoát nước, kè đá hộc để gia cố và bảo vệ mái taluy dọc rạch Bến Nghé; Trồng cây xanh, di dời hệ thống chiếu sáng,…

Theo ông Lê Minh Triết – Phó giám đốc Trung tâm quản lý đường hầm sông Sài Gòn, việc xây dựng thêm 2 nhánh cầu Nguyễn Văn Cừ giúp giảm ùn tắc giao thông cho thành phố.

Dự án có tổng mức đầu tư gần 169 tỷ đồng, dự kiến sẽ đưa vào sử dụng trong quý II/2017.

Đăng Nguyên

Xem thêm: