Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu có đơn xin thôi nhiệm vụ sau gần hai năm đảm nhận vị trí này vì lý do sức khỏe và gia đình.

tong thanh tra chinh phu phan van sau 2
Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu (giữa). (Ảnh: thanhtra.gov.vn)

Ngày 20/10, tại buổi họp báo về dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa 14, ông Lê Bộ Lĩnh – Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Phó tổng Thư ký Quốc hội cho biết kỳ họp sẽ khai mạc vào ngày 23/10 và dự kiến bế mạc vào ngày 24/11, với 26 ngày làm việc chính thức.

Ông Lĩnh cũng cho biết để thuận lợi cho Tổng thanh tra Chính phủ mới và người thay ông Trương Quang Nghĩa giữ chức Bộ trưởng Bộ GTVT sớm tiếp cận công việc, ngay tuần làm việc đầu tiên, Quốc hội sẽ xem xét việc miễn nhiệm với Tổng thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu và Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa, đồng thời xem xét phê chuẩn với hai nhân sự giữ chức Tổng Thanh tra Chính phủ và Bộ trưởng Bộ GTVT theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ.

Ông Nguyễn Hạnh Phúc – Tổng thư ký Quốc hội cho biết việc miễn nhiệm Tổng Thanh tra Chính phủ đối với ông Phan Văn Sáu là do ông này có đơn gửi Bộ Chính trị xin thôi nhiệm vụ.

Ông Phúc cho hay ông Phan Văn Sáu gửi đơn xin thôi chức vụ với lý do sức khỏe và gia đình để chuyển sang thực hiện nhiệm vụ khác. Dự kiến việc miễn nhiệm sẽ được thực hiện vào ngày 25 hoặc 26/10.

Ông Phan Văn Sáu (SN 1959, quê Đồng Tháp). Ông Sáu từng giữ các chức vụ: Giám đốc Sở Thương mại – Du lịch tỉnh An Giang; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang; Phó Trưởng ban – Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy An Giang từ năm 2000 – 2010. Năm 2010 – 2015, ông đảm nhận vị trí Bí thư Tỉnh ủy An Giang, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang và được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 11.

Từ tháng 9/2015 đến tháng 4/2016, ông Sáu làm Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12.

Tháng 4/2016, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa 13, ông được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Tổng Thanh tra Chính phủ.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa được Bộ Chính trị phân công giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015 – 2020 thay ông Nguyễn Xuân Anh. Ngay sau đó, Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã chỉ định ông Nghĩa làm Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố.

Hải Anh

Xem thêm: