Dù bị dư luận phản đối, nhưng giới chức tỉnh Đắk Nông vẫn yêu cầu chủ đầu tư làm ngày làm đêm để đẩy nhanh việc xây dựng tượng đài N’Trang Lơng gần 50 tỷ đồng.

tượng đài N’Trang Lơng, Đắk Nông
Phó Chủ tịch Đắk Nông Tôn Thị Ngọc Hạnh (áo tím) đi thị sát việc xây dựng công trình. (Ảnh: baodaknong.org.vn)

Truyền thông trong nước vài ngày qua đăng tải hình ảnh, bà Phó Chủ tịch Đắk Nông Tôn Thị Ngọc Hạnh đi thị sát việc xây dựng công trình “Tượng đài N’Trang Lơng và phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc 1912-1936 (giai đoạn 1)”, tại phường Nghĩa Đức (TP. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông).

Tờ Dân trí hôm 29/7 cho biết, sau nhiều lần công trình chậm tiến độ, bà Hạnh yêu cầu chủ đầu tư phải đẩy nhanh tiến độ thi công (kể cả vào ban đêm), hạn đến hôm 3/8/2020 phải hoàn thành phần móng có tổng diện tích là 150m2, để bàn giao cho Công ty TNHH xây dựng mỹ thuật Hà Nội dựng tượng; trong tháng 10/2020 phải hoàn thành giai đoạn 1.

Công trình tượng đài N’Trang Lơng có tổng mức đầu tư 167 tỷ đồng, khởi công từ năm 2015, trong đó riêng phần tượng và phù điêu là 47 tỷ đồng. Đến nay, đã 6 năm trôi qua, nhưng công trình vẫn… trơ móng.

Tượng N’Trang Lơng và phù điêu được chế tác bằng đá xanh ở tỉnh Thanh Hóa, phần tượng cao 13m, phù điêu 5,5m, chiều dài đế của cụm tượng đài là 27m.

Công trình này trước đó đã chịu nhiều tai tiếng, và vấp phải sự phản đối từ người dân, nhưng chính quyền Đắk Nông vẫn muốn cố xây cho bằng được.

Hồi năm 2017, 5 đơn vị liên quan đến công trình đã bị kiến nghị xử phạt 455 triệu đồng, trong đó có Sở VH-TT&DL (chủ đầu tư), vì nhiều sai phạm như: không đăng tải kế hoạch chọn nhà thầu theo quy định; việc đấu thầu có nhiều sai sót; việc giám sát, bảo vệ và nghiệm thu các hạng mục cũng không đảm bảo.

Theo kết quả thẩm định chất lượng các hạng mục của Sở Xây dựng thì có đến 9/10 vị trí không đạt chất lượng bê tông, mẫu để thi công và có đến 1/3 sàn móng không đạt yêu cầu.

Ngoài công trình tượng đài trăm tỷ N’Trang Lơng, Đắk Nông còn lùm xùm với những tượng đài, công trình hàng chục tỷ đồng khác.

Hồi năm 2012, UBND huyện Đắk Mil phê duyệt dự án xây dựng công trình “Vòng xuyến Ngã 5 thị trấn Đắk Mil” với tổng kinh phí 3,6 tỷ đồng, trích từ ngân sách huyện. Đến tháng 12/2012, dự án đã hoàn thành tại nút giao thông Ngã 5 thị trấn Đắk Mil.

Nhưng, đến tháng 4/2019, sau hơn 6 năm nằm tại vị trí Ngã 5 vòng xoay, biểu trưng “cánh chim sắt” (còn có tên gọi khác là đôi bàn tay đan chặt) được tháo dỡ và di dời đặt tại bờ hồ Tây (cách vị trí cũ khoảng 500m) để nhường chỗ cho việc xây dựng tượng đài “Chiến thắng Đức Lập”, tổng vốn gần 12 tỷ đồng (đã hoàn thành, sử dụng vào đầu năm 2020).

Những công trình ngốn hàng chục, hàng trăm tỷ đồng tại tỉnh này khiến dư luận bất bình, trong khi đó, tính đến cuối năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo chung của tỉnh là 10,52%. Trong đó, tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số là 24,15%, tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ là 31,60%.

Hơn nữa, Đắk Nông đang phải đối mặt với dịch bệnh bạch hầu bùng phát , với 36 ca được ghi nhận và hơn một ngàn người phải cách ly,…

“Tiền xây tượng đài đủ làm 1.500 căn nhà cho hộ nghèo”, Facebook Trương Châu Hữu Danh cho biết.

Trần Tâm