Tượng cao 15,5m, nặng 30 tấn, đặt trong không gian rộng hơn 3.100m2 tại quảng trường trung tâm tỉnh ở TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Dự án được tỉnh ký duyệt với tổng kinh phí 118 tỷ đồng từ vốn ngân sách Trung ương, địa phương và các nguồn huy động khác. Đáng chú ý, đây lại là tỉnh nghèo thứ 12 trên cả nước. 

Tối 18/5, tỉnh Bình Định tổ chức lễ kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2017) và khánh thành tượng đài Nguyễn Sinh Sắc – Nguyễn Tất Thành đặt tại quảng trường trung tâm tỉnh ở TP Quy Nhơn.

tuong dai
Biểu diễn hát múa trong lễ khánh thành tượng đài tối ngày 18/5 tại quảng trường tỉnh Bình Định. (Ảnh: baobinhdinh.com.vn)

Dự án đầu tư xây dựng tượng đài Nguyễn Sinh Sắc – Nguyễn Tất Thành được Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định ký duyệt năm 2016, là dự án nhóm B, loại công trình văn hoá-mỹ thuật cấp tỉnh.

Dự án gồm hai hạng mục chính: tượng đài và bức phù điêu đá; hạng mục xây lắp khác. Hạng mục tượng đài có chiều cao 10,8 m. Tượng làm bằng chất liệu đồng tấm ngoại nhập dày 5mm (sử dụng công nghệ ép thuỷ lực), bên trong là hệ thống kết cấu thép hình được liên kết với nhau thành khối cứng, diện tích 40,8 m2. Ý nghĩa biểu tượng là hai cha con cùng nhìn ra hướng Biển Đông.

Phù điêu làm bằng đá xanh Thanh Hoá, hình cánh cung dài 76m, dày 0,3m, rộng 900m2 miêu tả khái quát bối cảnh Việt Nam đầu thế kỷ XX, hành trình từ khi ông Nguyễn Tất Thành được sinh ra đến khi vào Nam, ra nước ngoài.

tuong dai
Quy mô hai bức tượng: cao 10,8 m, nặng 15 tấn (hai tượng nặng tổng cộng 30 tấn). Hình ảnh khi thi công, vận chuyển (Ảnh: baobinhdinh.com.vn)

Hạng mục xây lắp gồm bệ tượng đài cao 4,7 m, cấu tạo bằng bê tông cốt thép mác 250 và các công trình khác như sân tượng đài, kè chắn đất, hệ thống cây xanh, điện chiếu sáng, thoát nước, chống sét… có tổng diện tích 11.070m2 tại Quảng trường trung tâm (đường Nguyễn Tất Thành, Quy Nhơn, Bình Định).

Tổng kinh phí đầu tư xây dựng tượng đài trên 118 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương, địa phương và các nguồn huy động khác.

Đáng lưu ý, trong danh sách các tỉnh, thành có số lượng và tỷ lệ hộ nghèo lớn nhất nước do Bộ LĐTB&XH công bố năm 2016, Bình Định đứng thứ 12 trong số 63 tỉnh, thành với tổng 55.011 hộ nghèo (3 tỉnh đứng đầu là Thanh Hóa, Nghệ An, Sơn La với số hộ nghèo từ gần 100.000 tới gần 130.000 hộ).

Cuối năm 2016, người dân Bình Định phải gánh chịu 5 đợt lũ đặc biệt lớn. Theo báo cáo của UBND tỉnh, mưa lũ khiến 25 người chết, 10 người bị thương, 348 nhà sập hoàn toàn, 398 nhà bốc mái, 57.432 lượt nhà ngập nước; 128,5 km đường giao thông bị hư hỏng; 310 điểm sạt lở nặng; 96 cống tiêu và 27 cầu bị sập hoàn toàn… Gần 16.000 lúa bị ngập, hư hỏng, 3.180 con gia súc, 195.540 con gia cầm bị cuốn trôi; 24 tấn lương thực, 1.012 tấn lúa giống bị ngập hư; 5 tàu cá bị chìm, 236 ha nuôi trồng thủy sản bị ngập nước… Tổng trị giá ước tính 1.230 tỷ đồng. Bình Định đề nghị Chính phủ hỗ trợ khẩn cấp 500 tỷ đồng.

Đầu năm 2017, Bình Định thiệt hại tiếp gần 55 tỷ đồng trong đợt mưa lũ bất thường.

Nguyễn Quân

Xem thêm: