Tính đến sáng 16/10, mưa lũ tại các tỉnh miền Trung đã khiến 15 người chết, 9 người mất tích và 18 người bị thương, theo Văn phòng Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai. Hiện tình hình mưa lũ tại Hà Tĩnh, Quảng Bình vẫn đang ở mức báo động.

Giao thông bị cắt đứt, người dân xã Mai Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình đưa gia súc đi chạy lũ. (Ảnh: tinquangbinh.com)
Nước ngập mênh mông, người dân xã Mai Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình đưa gia súc đi chạy lũ. (Ảnh: tinquangbinh.com)

Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương (KTTVTW) cho biết tình trạng ngập lụt nghiêm trọng vẫn tiếp tục diễn ra tại các huyện Hương Khê, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh (Hà Tĩnh), Minh Hóa, Tuyên Hóa, Bố Trạch, Quảng Trạch, thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) với độ sâu ngập từ 1-2,5m.

Hiện lũ thượng lưu tại sông Ngàn Sâu (Hà Tĩnh), sông Gianh, sông Kiến Giang (Quảng Bình) đang xuống; lũ sông Ngàn Phố lên lại; hạ lưu sông Ngàn Sâu, sông La (Hà Tĩnh) và sông Cả (Nghệ An) đang lên.

Dự báo lũ sông Ngàn Phố, hạ lưu sông Ngàn Sâu, sông Cả và sông La tiếp tục lên; thượng lưu sông Ngàn Sâu, sông Gianh và sông Kiến Giang tiếp tục xuống.

Đến trưa, chiều nay (16/10), mực nước trên các sông có khả năng như sau:
– Sông Cả tại Nam Đàn lên mức 5,6m, trên BĐ1 0,2m;
– Sông Ngàn Phố tại Sơn Diệm lên mức 12,8m, dưới BĐ3 0,2m;
– Sông Ngàn Sâu tại Chu Lễ xuống mức 13,0m, trên BĐ2 1,0m; tại Hòa Duyệt lên mức 11,5m, trên BĐ3 1,0m;
– Sông La tại Linh Cảm lên mức 5,4m, dưới BĐ2 0,1m;
– Sông Gianh tại Mai Hóa xuống mức 3,0m, ở mức BĐ1;
– Sông Kiến Giang tại Lệ Thủy xuống mức 2,7m, ở mức BĐ3;

Lũ ở thượng nguồn Sơn Trạch, Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình. (Ảnh: FB Phong Dương)
Lũ ở thượng nguồn Sơn Trạch, Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình. (Ảnh: FB Phong Dương)

Ông Lê Thanh Hải – phó Giám đốc Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia – cho biết mưa lớn, lũ lụt bất thường những ngày qua là do ảnh hưởng kết hợp của áp thấp nhiệt đới từ bão số 6 suy yếu với không khí lạnh.

Ông Hải cho hay lượng mưa trong 24 giờ từ đêm 13 đến 14/10 tại trạm khí tượng Đồng Hới (Quảng Bình) là 747mm. Đây là kỷ lục chưa từng được ghi nhận trong lịch sử quan trắc ở Quảng Bình. Kỷ lục cũ là 555mm trong 24 giờ được ghi nhận vào ngày 9/10/1995.

Trong trận mưa gây lũ lụt kỷ lục tai miền Trung năm 1999, vũ lượng trung bình là 600–800 mm (Nhân dân, ngày 16/9/2015).

Cũng theo ông Hải, tại Hà Tĩnh, lượng mưa trong những ngày qua có thể sánh bằng trận mưa năm 2010, gây ngập nặng cho hầu khắp tỉnh.

Lê Trai

Xem thêm: