Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 7 giờ ngày 31/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,7 độ Vĩ Bắc; 123,0 độ Kinh Đông, cách phía Bắc đảo Ludong (Philippines) khoảng 120km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

áp thấp nhiệt đới
Vị trí áp thấp nhiệt đới. (Ảnh: nchmf)

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15km, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh thêm. Đến 07 giờ ngày 01/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 18,7 độ Vĩ Bắc; 118,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 770km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6, giật cấp 8): Phía Đông kinh tuyến 117,5 độ Kinh Đông; phía Bắc vĩ tuyến 16,0 độ Vĩ Bắc. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 07 giờ ngày 02/9, vị trí tâm bão ở khoảng 18,7 độ Vĩ Bắc; 113,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 230km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 9.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 đến 48 giờ tới (gió mạnh cấp 6, giật cấp 8): Phía Đông kinh tuyến 112,0 độ Kinh Đông; phía Bắc vĩ tuyến 16,0 độ Vĩ Bắc. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Tin mưa lớn tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: Hiện nay (31/8), ở Bắc Bộ và Thanh Hóa đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa tính từ 19 ngày 30/8 đến 7h ngày 31/8 phổ biến 30-70mm. Một số nơi có lượng mưa cao hơn như: Sapa (Lào Cai) 111mm, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 112mm, Móng Cái (Quảng Ninh) 154mm, Tiên Yên (Quảng Ninh) 195mm, Quảng Hà (Quảng Ninh) 440mm, Cửa Ông (Quảng Ninh) 116mm, …

Dự báo, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Bắc Trung Bộ nên từ nay đến ngày 02/9, ở các tỉnh Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông (lượng mưa 80-150mm/đợt); riêng khu vực các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, Hòa Bình, Phú Thọ, Quảng Ninh có mưa rất to (lượng mưa 150-250mm/đợt). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội: Ngày và đêm nay có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh.

Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Minh Long

Xem thêm: