Cục Xuất bản, In và Phát hành đang đề nghị các tỉnh, thành phố kiểm tra, rà soát và thu hồi cuốn sách “Gạc Ma-Vòng tròn bất tử” được phát hành vừa qua.

gac ma vong tron bat tu 1
Cuốn sách Gạc Ma-Vòng tròn bất tử. (Ảnh: FB First News Trí Việt)

Ngày 31/8, Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ Thông tin và Truyền thông) ra công văn gửi Sở Thông tin và Truyền thông (TT-TT) các tỉnh, thành phố đề nghị kiểm tra, rà soát và thu hồi cuốn sách “Gạc Ma-Vòng tròn bất tử” của NXB Văn học, xác nhận đăng ký xuất bản số 1253-2018/CXBIPH/04-64/VH, Quyết định xuất bản số 746/QĐ-VH (bản bìa cứng) và 1146/QĐ-VH bản bìa mềm.

Cục Xuất bản, In và Phát hành đề nghị Sở TT-TT các tỉnh, thành phố phối hợp kiểm tra, rà soát và thu hồi tại địa bàn (nếu có) cuốn “Gạc Ma-Vòng tròn bất tử” nêu trên.

Công văn cho biết Cục Xuất bản, In và Phát hành nhận được Công văn số 193 ngày 30/8/2018 của NXB Văn học báo cáo về việc tạm dừng phát hành cuốn sách “Gạc Ma-Vòng tròn bất tử” do Thiếu tướng Lê Mã Lương làm chủ biên, để rà soát nội dung, tiến hành sửa chữa những chi tiết sai sót và in lại bản mới. Tuy nhiên, NXB Văn học phát hiện cuốn sách trên vẫn được phát hành trên thị trường.

Theo đó, lý do thu hồi là để ngăn chặn việc phát tán cuốn sách có nội dung sai sót ra thị trường.

Sách “Gạc Ma – Vòng tròn bất tử” được thực hiện từ năm 2014, kể lại câu chuyện về 64 chiến sĩ hải quân Việt Nam bị thảm sát vào rạng sáng ngày 14/3/1988 trên bãi đá san hô Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa bởi quân đội Trung Quốc.

Cuốn sách được thực hiện trong 4 năm, với sự tham gia biên soạn của 68 người, gồm các nhà nghiên cứu, sĩ quan, các cựu chiến binh trở về từ Gạc Ma. Sau khi chuyển qua 14 nhà xuất bản, 18 lần làm bìa, nhận các công văn yêu cầu…, sách do NXB Văn học và First News Trí Việt – đơn vị liên kết xuất bản ấn hành.

Được biết, sau 5 ngày phát hành (từ ngày 10/7), 10.000 cuốn sách đã được bán hết. Mỗi cuốn bán ra được trích 14.388 đồng cho quỹ gia đình liệt sỹ và cựu binh Gạc Ma – con số để tri ân ngày 14/3/1988.

Ngày 16/7, NXB Văn học ra thông báo chính thức về việc tạm dừng phát hành để phối hợp với First News Trí Việt tiến hành rà soát, chỉnh sửa lại những chi tiết chưa chính xác trong cuốn sách.

Ngày 6/8, sau khi rà soát lại toàn bộ cuốn sách, NXB Văn học công bố 17 đính chính của cuốn sách, gồm lỗi chính tả, một số điều chỉnh về nội dung. Đại diện NXB Văn học gửi lời xin lỗi bạn đọc về sự cố đáng tiếc này.

Kim Long

Xem thêm: