Cầu Đà Rằng mới dài gần 1,6 km, có tổng vốn đầu tư hơn 340 tỷ đồng vừa được đưa vào khai thác nhằm giúp giảm ùn tắc giao thông trên quốc lộ 1, đoạn qua TP Tuy Hòa – Phú Yên.

cau da rang
Cầu Đà Rằng khi thông xe kỹ thuật vào ngày 31/1/2019. (Ảnh: baophuyen.com.vn)

Ngày 31/5, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) bàn giao công trình cầu Đà Rằng mới cho UBND TP Tuy Hòa quản lý và đưa vào sử dụng. Công trình cầu Đà Rằng mới thuộc dự án Đầu tư xây dựng cầu Đà Rằng, cầu Sông Chùa trên quốc lộ 1 cũ, đoạn qua Phú Yên.

Được khởi công vào ngày 18/1/2018, cầu Đà Rằng mới nằm song song cầu Đà Rằng cũ, có tổng chiều dài gần 1,6 km, mặt cầu rộng 10,5 m, gồm 2 làn xe cơ giới, dải phân cách, lối đi bộ. Công trình do Ban quản lý dự án Thăng Long (Bộ GTVT) làm chủ đầu tư, với tổng kinh phí gần 340 tỷ đồng.

Cầu Đà Rằng mới hiện là cây cầu dài nhất trên quốc lộ 1 đoạn qua miền Trung.

Giám đốc Sở GTVT Phú Yên – ông Nguyễn Thành Trí cho biết cầu Đà Rằng cũ đã sử dụng 50 năm, bị xuống cấp nghiêm trọng. Được biết, từ năm 2012, cơ quan chức năng tỉnh Phú Yên ra quy định cấm lưu thông qua cầu đối với các loại ôtô có trọng tải trên 2 tấn và trên 7 chỗ để đảm bảo an toàn.

Sau khi cầu Đà Rằng mới được đưa vào khai thác, tất cả phương tiện lưu thông hướng bắc – nam sẽ đi trên cầu mới. Riêng xe tải trọng lớn lưu thông hướng nam – bắc phải đi trên cầu mới, các phương tiện còn lại có thể đi trên cầu cũ và cầu mới.

Nguyễn Sơn

Xem thêm: