Nhiều hộ nghèo ở xã Ba Nang (huyện Đăkrông, tỉnh Quảng Trị) sau khi nhận tiền từ gói hỗ trợ dịch COVID-19, bị cán bộ thôn “xin” 50.000 đồng/khẩu tiền uống nước và chia cho hộ khá hơn không được nhận.

nop tien can bo uong nuoc
Hộ nghèo 9 nhân khẩu của anh Hồ Văn Lập và chị Hồ Thị Liên phải nộp lại 450.000 đồng cho công an thôn. (Ảnh: sggp.org.vn)

Báo Dân Việt ngày 12/6 đưa tin cho hay chi trả đợt một tiền hỗ trợ tại xã Ba Nang (ngày 28-29/5), 3 thôn Sa Trầm đã thu tiền 50.000 đồng/khẩu của 48 hộ dân, thôn Ra Poong thu tiền 47 hộ, thôn Ra Lây đã thu tiền của 6 hộ. Đây đều là các hộ nghèo nhận tiền hỗ trợ dịch COVID-19.

Thôn Sa Trầm đã trả lại 13,7 triệu đồng, thôn Ra Poong trả 2,35 triệu đồng, thôn Ra Lây trả lại 1,2 triệu đồng cho người dân, ông Hồ Văn My, Chủ tịch UBND xã Ba Nang cho biết.

Ngoài trả lại tiền, các trưởng thôn bị yêu cầu giải trình, kiểm điểm trước lãnh đạo xã. Ngày 11/6, huyện Đăkrông đã yêu cầu xã Ba Nang làm rõ sự việc, báo cáo với UBND huyện.

Theo bài đăng trên Dân Việt ngày 11/6, ông Hồ Văn Bảy, Trưởng thôn Sa Trầm thừa nhận mỗi nhân khẩu được nhận 750.000 đồng, sau đó, thu lại 50.000 đồng/khẩu. Lúc chi trả có cán bộ xã, thôn, công an…

Biên bản họp và danh sách hộ nghèo thôn Sa Trầm nộp tiền lại cho thôn ghi các hộ nghèo “đồng tình và tự nguyện” nộp tiền “cho ban quản lý thôn uống nước và các hộ không được tiền hỗ trợ”.

Một trong các hộ nghèo – gia đình ông Hồ Văn Lập (SN 1972, trú thôn Sa Trầm) cho hay trước hôm nhận tiền, thôn Sa Trầm họp dân rồi nói các hộ đóng 50.000 đồng/người để bồi dưỡng cán bộ thôn uống nước và chia cho các hộ khá giả hơn không được nhận tiền hỗ trợ.

“Thôn xin thì mình phải cho, phải đồng ý”, ông Lập nói. Ông Lập nhận 6,75 triệu đồng tiền hỗ trợ, rồi sang bàn bên cạnh nộp 450.000 đồng cho công an viên thôn.

Còn bà Hồ Thị Mèn (53 tuổi, trú thôn Ra Lây) nói chỉ muốn đưa 50.000 đồng cho cả gia đình 6 người, nhưng cán bộ thôn nói 50.000 đồng/khẩu nên phải đóng 300.000 đồng.

Dân “tự nguyện” hay cán bộ nhũng nhiễu?

Ông Hồ Văn My, Chủ tịch UBND xã Ba Nang cho biết: “Xã Ba Nang đã chi trả đợt 1 tiền hỗ trợ dịch Covid-19 cho 292 hộ nghèo, 1.685 người với số tiền gần 1,2 tỷ đồng. Trước khi cấp phát, xã yêu cầu cán bộ xã không nhũng nhiễu của dân…”

ĐBQH Phạm Văn Hòa (tỉnh Đồng Tháp) cho rằng giải thích dân “tự nguyện” trích lại 50.000 đồng/người khi nhận hỗ trợ là rất phi lý. “Theo tôi là có sự gợi ý trích lại để “uống nước” chứ làm gì có chuyện tự nguyện”, theo ông Hòa.

Ông Hòa cho rằng những người này rất khó khăn mới được hỗ trợ, cán bộ thôn lại thu tiền như thế thì không thể chấp nhận được. “Cho dù người dân có “tự nguyện” trích lại cũng không nên nhận”, ông Hòa nói.

Nguyễn Sơn (T/h)