6h ngày 15/4, Bộ Y tế công bố thêm một bệnh nhân nhiễm virus Vũ Hán (nCoV), ở thôn Hạ Lôi, Hà Nội. Với công bố này, một gia đình 3 người gồm vợ chồng và con đều bị nhiễm virus này. 

Y bs BV HN ho tro lay mau thon ha loi me linh
Y bác sĩ Bệnh viện Hà Nội hỗ trợ lấy mẫu bệnh phẩm tại khu vực thôn Hạ Lôi, tối 10/4. (Ảnh: CTV)

Bệnh nhân 267 là nam giới, 46 tuổi, là chồng của bệnh nhân 258, bố của bệnh nhân 257. Ngày 20/3, ông có tiếp xúc gần với bệnh nhân 243. Ngày 8/4, ông cách ly tập trung tại Hà Nội.

Ngày 13/4, ông khởi phát triệu chứng sốt nhẹ, mệt mỏi, đau rát họng, đau người, được lấy mẫu bệnh phẩm, xét nghiệm, một ngày sau có kết quả dương tính với virus Vũ Hán.

Hiện bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (Đông Anh).

Toàn bộ thôn Hạ Lôi với 11.077 người dân đang được cách ly. Tổng số ca bệnh tại khu vực này hiện tăng lên 13 người. Giới chức y tế vẫn đang điều tra dịch tễ, xét nghiệm tìm ca bệnh.

Trong tổng 267 bệnh nhân đã được công bố, 98 người đang được điều trị, 169 người được công bố bình phục, đủ điều kiện xuất viện.

Nguyễn Quân