Theo kế hoạch của UBND tỉnh Cà Mau, trong năm 2019, Cà Mau sẽ cử ít nhất 10 đoàn cán bộ đi các nước châu Á và châu Âu.

ca mau
Trung tâm TP Cà Mau. (Ảnh: Thủy Minh)

Theo chương trình xúc tiến thương mại, du lịch, đầu tư, hợp tác hữu nghị ngoài nước trong năm 2019 của UBND tỉnh Cà Mau, các đoàn cán bộ do nhiều lãnh đạo tỉnh dẫn đầu sẽ đi thăm, chúc Tết, xúc tiến thương mại tại nhiều quốc gia.

Cụ thể, trong quý I, một đoàn 8-10 thành viên do Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau dẫn đầu, đi thăm, làm việc, chúc Tết và tổ chức ngày hội văn hóa – thương mại – du lịch tại Lào, thời gian 3 ngày.

Một đoàn 8-10 thành viên do Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu đi thăm, làm việc với chính quyền tỉnh Jeollabuk cùng 1- 2 địa phương và xúc tiến thương mại tại Hàn Quốc, thời gian 3 ngày.

Trong quý II, một đoàn 8-10 thành viên do Phó Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu, thăm và chúc Tết tại Campuchia nhằm tăng cường trao đổi về tình hình hợp tác kinh tế, văn hóa, xã hội, thời gian 5 ngày.

Một đoàn 8-10 thành viên do Chủ tịch HĐND tỉnh dẫn đầu, đi thăm và làm việc với tỉnh Trat (Thái Lan), tìm hiểu học hỏi kinh nghiệm quản lý tàu cá, quản lý nguồn lợi thủy sản…, thời gian 3 ngày.

Một đoàn 3-4 thành viên do Chủ tịch UBND tỉnh dẫn dầu, tham gia hội chợ Quốc tế thủy sản Bắc Mỹ tại thành phố Boston (Mỹ) và khảo sát thị trường Canada, thời gian 10 ngày.

Trong quý III, đoàn 8-10 thành viên do Phó Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu, đi thăm và làm việc với với chính quyền Nagasaki cùng 1-2 địa phương, kết hợp tham gia hội chợ tại Nhật Bản, thời gian 3 ngày.

Một đoàn 3-4 thành viên do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dẫn đầu, đi tham gia Hội chợ thủy sản tại Brussel (Bỉ), kết hợp khảo sát thị trường Hà Lan và Luxembourg, thời gian 8 ngày.

Trong tháng 9, sẽ có 2 đoàn, mỗi đoàn có 3-4 thành viên, do một Phó Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu, tham gia Hội chợ Fine Food Australia 2019 tại Australia và Hội chợ Wold Food Moscow 2019 tại Liên bang Nga, thời gian 3 ngày.

Tháng 11, một đoàn 3-4 thành viên do Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dẫn đầu, tham gia Hội chợ thủy sản và nghề cá ở Trung Quốc, với thời gian 4 ngày.

Ngoài ra, dự kiến còn có các đoàn đi khảo sát hoạt động mô hình du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái tại Campuchia, Lào, Thái Lan; tham gia các đoàn công tác nước ngoài, đoàn xúc tiến đầu tư do các tổ chức, Bộ, ngành chủ trì.

Năm 2018, tỉnh Cà Mau lập ít nhất 3 đoàn công tác đi học tập kinh nghiệm nước ngoài. Trong đó, đoàn 6 người đi học tập kinh nghiệm quản lý tàu cá, bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại Thái Lan trong 6 ngày (tính cả đi về 2 ngày) có tổng kinh phí hơn 255 triệu đồng từ nguồn ngân sách tỉnh. Trước đó, danh sách thành viên đề xuất lên tới 18 người.

Chuyến công tác tại Liên bang Nga của tỉnh (từ ngày 12-19/9) cũng phải giảm lượng người tham gia do bị dư luận phản ứng, còn 4 lãnh đạo tỉnh, 8 doanh nhân. Trước đó, đoàn công tác công tác trên gồm 24 người, trong đó có vợ Chủ tịch UBND tỉnh và 19 doanh nhân.

Nguyễn Sơn

Xem thêm: