Ông L.K.N (quốc tịch Hàn Quốc) làm việc tại một công ty thuộc thị xã Tân Uyên (Bình Dương). Ông này nhập cảnh vào Việt Nam từ ngày 29/1, trở về Hàn Quốc ngày 1/4. Ngày 2/4 tại Hàn Quốc, ông này bị phát hiện dương tính virus Vũ Hán.

benh vien bach mai 31 3 26
(Ảnh minh họa)

Trước đó, ngày 3/4, Sở Ngoại vụ TP.HCM gửi công văn đến CDC Bình Dương cho biết phía Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc có thông báo trường hợp ông L.K.N vừa từ Việt Nam trở về Hàn Quốc đã có kết quả dương tính với virus Vũ Hán.

Ông N. nhập cảnh vào Việt Nam từ ngày 29/1 và rời khỏi Việt Nam vào ngày 1/4. Ngày 2/4, ông N. được trạm xá ở Hàn Quốc khám với kết quả dương tính.

Sau khi nhận thông tin, cơ quan chức năng Bình Dương đã xác minh, kết quả ông L.K.N là nhân viên kỹ thuật công ty S. G. VN vốn Hàn Quốc ở thị xã Tân Uyên, Bình Dương.

Sáng 4/4, CDC Bình Dương phối hợp với thị xã Tân Uyên điều tra dịch tễ của ông N.

Theo báo cáo của cơ quan chức năng, hiện Trung tâm Y tế Tân Uyên đã xác minh được 42 người tiếp xúc gần với ông N., đưa đi cách ly tập trung.

Dự kiến trong ngày 4/4, cơ quan chức năng sẽ cách ly, phong tỏa công ty nơi ông N. làm việc để tiến hành khử khuẩn.

Theo báo cáo của Sở Y tế Bình Dương, tính đến 17h ngày 3/4, tỉnh chưa ghi nhận trường hợp nào mắc virus Vũ Hán. Tổng số ca nghi ngờ tích lũy là 38 trường hợp, 38 trường hợp âm tính. Số trường hợp có sức khỏe bình thường đang cách ly theo dõi: 131 trường hợp, trong đó: Tại các cơ sở tuyến huyện: 09 trường hợp. Tại nhà, nơi cư trú: 122 trường hợp. Số đã ngừng cách ly (đủ 14 ngày): 4.655 trường hợp.

Nguyễn Tuân