Ông Nguyễn Văn Bổng bị đề nghị khai trừ Đảng do vi phạm pháp luật và bị Tòa án cấp cao Hà Nội phạt 7 năm tù.

nguyen van bong 2
Ông Nguyễn Văn Bổng. (Ảnh: thanhtra.com.vn)

UBKT Tỉnh ủy vừa tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy thi hành kỷ luật nguyên Phó Bí thư – nguyên Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh Nguyễn Văn Bổng bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.

Lý do khai trừ Đảng ông Nguyễn Văn Bổng vì đã vi phạm pháp luật, bị TAND cấp cao tại Hà Nội xử hình phạt tù.

Trước đó, ngày 2/12/2016, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt nguyên Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh Nguyễn Văn Bổng 12 năm tù. Các bị cáo khác nhận mức án từ 3 đến 11 năm về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng”.

Tuy nhiên, đến tháng 10/2018, tại phiên phúc thẩm, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã đánh giá lại hồ sơ vụ án và tuyên phạt ông Bổng 7 năm tù.

Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2008, lợi dụng chủ trương bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng liên quan đến dự án gang thép Formosa , ông Nguyễn Văn Bổng cùng với 7 cán bộ huyện, chủ tịch xã, phó chủ tịch xã đã cấu kết với nhau, biến 61,39 ha đất công ở xã Kỳ Long và 11,39 ha đất công ở xã Kỳ Phương (huyện Kỳ Anh) thành đất đang tranh chấp để làm thủ tục áp giá đền bù, hỗ trợ đất nông nghiệp.

Từ đó, Nguyễn Văn Bổng cùng các đồng phạm đã lập hồ sơ khống, giải ngân thành công gần 27 tỷ đồng (xã Kỳ Long là 22,748 tỷ đồng; xã Kỳ Phương là 4,223 tỷ đồng).

Trong đó, cơ quan chức năng xác định số tiền ông Nguyễn Văn Bổng cùng đồng phạm làm thất thoát của Nhà nước là 10,480 tỷ đồng, trong đó tại xã Kỳ Long hơn 9,6 tỷ đồng, tại xã Kỳ Phương hơn 840 triệu đồng.

Ông Bổng từng làm Phó bí thư thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Kỳ Anh. Năm 2012, ông giữ chức Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh. Tháng 5/2015, ông được điều động làm Phó trưởng đoàn chỉ đạo kiêm Trưởng ban chuyên trách giải quyết tồn đọng của tỉnh Hà Tĩnh.

Kim Long

Xem thêm: