Trong 126 người tiếp xúc với bệnh nhân 91 tại ổ dịch bar Buddha, hiện mới có 52 người được xét nghiệm.

viêm phổi vũ hán
52/126 người tại ổ dịch bar Buddha được xét nghiệm.

Sáng ngày 25/3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho biết cơ quan chức năng đã xác định được 126 người tiếp xúc với bệnh nhân 91 tại quán bar Buddha (phường Thảo Điền, quận 2).

Trong 126 người, mới chỉ có 52 người được lấy mẫu xét nghiệm, trong đó: 45 trường hợp âm tính, 7 trường hợp dương tính là các bệnh nhân: 97, 98, 120, 124, 125, 126 và 127.

Bệnh nhân 91 là nam, quốc tịch Anh, 43 tuổi, trú tại quận 2, TP.HCM. Nghề nghiệp là phi công hãng hàng không Vietnam Airlines. Ngày 8/3, bệnh nhân là hành khách từ London (Anh) về Việt Nam trên chuyến bay của hãng hàng không Vietnam Airlines số hiệu VN10, số ghế 5K. Tiếp sau đó, bệnh nhân chưa nhớ rõ lịch trình đi lại và các chuyến bay quốc tế, quốc nội.

Ngày 16/3, bệnh nhân là phi công trên chuyến bay VN272 từ TP.HCM đi Hà Nội và VN607 chiều từ Hà Nội – TP.HCM trong cùng ngày.

Từ ngày 13 đến 18/3, bệnh nhân lưu trú tại TP.HCM và tới một số địa điểm ăn uống, giải trí trong đó có quán bar Buddha. Ngày 17/3, bệnh nhân khởi phát sốt, ho và đến chiều 18/3 tới Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM khám, nhập viện với tình trạng X-Quang có tổn thương nhu mô phổi phải.

Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM xét nghiệm dương tính vào khuya ngày 18/3. Mẫu bệnh phẩm tại Viện Pasteur TP.HCM dương tính với virus Vũ Hán vào ngày 20/3.

Trước đó, ông Nguyễn Tấn Bỉnh – Giám đốc Sở Y tế TP.HCM nhấn mạnh ổ dịch ở quán Bar Buddha là rất đáng ngại, từ ca 91 lây ra nhiều ca bệnh khác, những ca này lại ở các chung cư cao cấp khác nhau. Họ di chuyển rất nhiều nơi trong thành phố, hiện nay cơ quan chức năng rất vất vả trong việc xác minh, truy tìm những người từng tiếp xúc với những người bệnh này.

Ngoài ra, với bệnh nhân 100 (nam giới, địa chỉ quận 8, tham dự thánh lễ tại Malaysia cùng với bệnh nhân 61), cơ quan chức năng xác định có 280 người tiếp xúc, lấy mẫu 265 trường hợp, có 254 mẫu có kết quả âm tính.

Đối với bệnh nhân 120 (quốc tịch Canada, 27 tuổi, trú tại quận 2, trực tiếp tiếp xúc với bệnh nhân 91), số người tiếp xúc là 44, lấy mẫu xét nghiệm 33, hiện 30/33 có kết quả âm tính.

Với bệnh nhân 61, cơ quan chức năng xác định có 39 người cùng tham dự thánh lễ với bệnh nhân này. Cả 39 người đã được lấy mẫu xét nghiệm, trong đó: 32 âm tính; 1 dương tính (bệnh nhân 100), 6 người đang chờ kết quả.

Theo Sở Y tế TP.HCM, tính đến ngày 25/3:

  • Tổng số ca nhiễm virus Vũ Hán tại TP là 27 ca.
  • Tổng số trường hợp tiếp xúc với các ca bệnh mới đến ngày 24/03/2020 đang được theo dõi: 1.621 trường hợp.
  • Tổng số trường hợp nghi ngờ đến ngày 24/03/2020: 265 trường hợp (trong đó có 256 trường hợp có kết quả âm tính, 09 trường hợp đang đợi kết quả).

Trần Tâm