21 người Trung Quốc lưu trú tại thành phố Hội An và thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) đã bị cách ly tập trung phòng dịch viêm phổi Vũ Hán.

Quảng Nam, virus corona Việt Nam, người Trung Quốc nhập cảnh trái phép
21 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép bị đưa đi cách ly. (Ảnh từ tờ Zing)

Truyền thông nhà nước vừa truyền tin, 21 người Trung Quốc bị cơ quan chức năng Quảng Nam bắt giữ, và đưa đi cách ly tập trung tại Trung đoàn 885 thuộc Bộ chỉ huy quân sự tỉnh ở xã Tam Phú (TP. Tam Kỳ), vì lo ngại dịch viêm phổi Vũ Hán.

Tờ VNExpress tường thuật lại rằng, chiều hôm 18/7, lực lượng chức năng kiểm tra một khu lưu trú ở phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, phát hiện nhóm người Trung Quốc đang ở đây. Họ chạy tán loạn khi gặp cơ quan chức năng và 4 người bị bắt giữ.

Ngoài ra, 17 người Trung Quốc khác đang trú tại Hội An cũng bị phát hiện và bị đưa đi cách ly.

“Hiện vẫn chưa rõ những người này nhập cảnh vào Việt Nam bằng cách nào”, theo tờ Zing.

Tờ Tuổi trẻ dẫn lời ông Nguyễn Văn Hai, Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam cho biết, theo kết quả xét nghiệm, những người này đều âm tính với virus Vũ Hán lần 1. Họ tiếp tục bị cách ly và lấy mẫu xét nghiệm lần 2.

Mới đây, báo chí Việt Nam đưa tin, 4 người Trung Quốc đã leo tường rào, trốn khỏi khu cách ly viêm phổi Vũ Hán (tại Tây Ninh) vào lúc 0h54 đến 0h59 ngày 11/7.

Qua kiểm tra camera, lực lượng chức năng phát hiện họ đã leo tường rào.

Việc bỏ trốn của nhóm này có sự giúp đỡ từ một phụ nữ sống ở TP.HCM, là bạn gái của một trong số 4 người Trung Quốc. Người phụ nữ đã thuê xe giúp họ bỏ trốn.

Trước đó, hôm 10/6, cơ quan chức năng TP. Móng Cái, Quảng Ninh bắt giữ 3 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để tham gia đánh bạc tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Hôm 30/6, ba người Trung Quốc khác cũng bị bắt vì nhập cảnh trái phép với mục đích đánh bạc tại khách sạn Lợi Lai và Hồng Vận (thành phố Móng Cái, Quảng Ninh).

Tiếp đến hôm 4/7, thêm 5 người Trung Quốc (1 nam, 4 nữ) bị bắt giữ tại khu vực bến Mũi Ngọc (thành phố Móng Cái, Quảng Ninh) với mục đích đến khách sạn Lợi Lai đánh bạc.

Báo chí trong nước cho biết tất cả những người này đều được đưa đi kiểm tra y tế, cách ly tập trung để phòng dịch viêm phổi Vũ Hán.

Minh Long