Trong khi vẫn chưa có kết quả tìm kiếm 5 ngư dân trên tàu cá BĐ 95613 TS của Bình Định bị chìm trên vùng biển Hoàng Sa thì lại thêm tàu cá BĐ 95670TS của Bình Định cùng 4 ngư dân bị mất liên lạc ở khu vực này.

tau ca binh dinh
Nhiều ngư dân Bình Định bị mất liên lạc ở vùng biển Hoàng Sa vẫn chưa được tìm thấy. Ảnh: Tàu cá BĐ-94439 TS, công suất 900CV (Ảnh minh họa/baobinhdinh.com.vn)

Theo thông tin từ Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn, lúc 6h ngày 29/7, tàu cá BĐ 95670 TS do ông Bùi Ngọc Tú (xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn) làm thuyền trưởng cùng 3 ngư dân bị “phá nước” trên vùng biển cách phía Đông Bắc đảo Linh Côn, quần đảo Hoàng Sa khoảng 280 hải lý.

Tại hiện trường, tàu cá BĐ 95290 TS của tỉnh Bình Định đã tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả và phát tín hiệu cầu cứu.

Sau khi nhận được thông tin, Cục Cứu hộ – Cứu nạn, Bộ Quốc phòng xác minh và yêu cầu Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam giữ liên lạc với tàu cá BĐ 95290 TS để nắm tình hình, tiếp tục phát thông báo hàng hải cho các phương tiện qua lại khu vực, đề nghị Trung tâm phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Trung Quốc hỗ trợ tìm kiếm.

Cục Cứu hộ – Cứu nạn, Bộ Quốc phòng đề nghị Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao thông báo và đề nghị Trung Quốc chỉ đạo cơ quan chức năng có biện pháp hỗ trợ phương tiện tìm kiếm các ngư dân tàu BĐ 95670 TS bị nạn.

Tuy nhiên đến chiều 2/8, việc tìm kiếm tàu BĐ 95670 TS cùng 4 ngư dân chưa có kết quả.

Về việc tìm kiếm 5 ngư dân trên tàu cá BĐ 95613 TS của Bình Định bị “phá nước”, chìm cách phía đông đảo Linh Côn, quần đảo Hoàng Sa khoảng 112 hải lý vào ngày 29/7, đến nay, tàu của lực lượng Hải quân và các tàu cá của Bình Định vẫn đang tìm kiếm nhưng vẫn chưa có kết quả.

Trong ngày, có các tàu Hải quân 363; BĐ 97637 TS, BĐ 97135 TS; và tàu Nan Haj Ju 115 của Trung Quốc tiếp tục tìm kiếm 5 ngư dân tàu BĐ 95613 TS.

Ngày 2/8, Cục Cứu hộ – Cứu nạn chỉ đạo Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam đề nghị Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn  trên biển Trung Quốc tăng thêm phương tiện tại hiện trường giúp Việt Nam tìm kiếm các ngư dân bị nạn nhưng chưa có kết quả.

Ngoài ra, 2 ngư dân tàu cá PY 96697 TS xuống thúng câu mực bị mất tích lúc 1h ngày 31/7, cách Đông Đông Bắc Nha Trang khoảng 135 hải lý cũng chưa có thông tin mới; còn 10 thuyền viên trên tàu Hợp Tiến Thành 36 bị thủng vách ngăn buồng lái, nước tràn vào buồng máy vào 18h ngày 31/7, cách Đông Đông Nam Nha Trang khoảng 145 hải lý, đã được cứu an toàn.

Nguyễn Sơn

Xem thêm: