6h sáng ngày 30/7, Bộ Y tế công bố ghi nhận thêm 9 ca nhiễm viêm phổi Vũ Hán (COVID-19) tại Việt Nam. Cả 9 ca đều là các ca lây nhiễm trong cộng đồng. 

IMG 20200728 091725
Đường Hải Phòng, Đà Nẵng được dựng rào chắn phong tỏa, ngày 28/7. (Ảnh: W.D)

Trong 9 ca nhiễm mới, ngoài 5 ca liên quan đến Bệnh viện Đà Nẵng (1 nhân viên y tế, 3 người là bệnh nhân, 1 người là đi chăm người nhà), có 2 người dân sinh sống tại quận Hải Châu và một người ở Hà Nội từng đi Đà Nẵng khoảng 3 tuần nay.

Bệnh nhân 451: nữ, 36 tuổi, điều dưỡng Bệnh viện Đà Nẵng. Ngày 27/7, bệnh nhân được lấy mẫu, kết quả ngày 29/7 dương tính với virus Vũ Hán (nCoV).

Bệnh nhân 452: nam, 52 tuổi, bệnh nhân tại Bệnh viện Đà Nẵng. Ngày 27/7, bệnh nhân được lấy mẫu, kết quả ngày 29/7 dương tính với virus Vũ Hán (nCoV).

Bệnh nhân 453: nữ, 56 tuổi, bệnh nhân tại Bệnh viện Đà Nẵng. Ngày 27/7, bệnh nhân được lấy mẫu, kết quả ngày 29/7 dương tính với virus Vũ Hán (nCoV).

Bệnh nhân 454: nữ, 65 tuổi, là người nhà chăm sóc bệnh nhân tại Bệnh viện Đà Nẵng. Ngày 27/7, bệnh nhân được lấy mẫu, kết quả ngày 29/7 dương tính với virus Vũ Hán (nCoV).

Bệnh nhân 455: nữ, 32 tuổi, là bệnh nhân tại Bệnh viện Đà Nẵng. Ngày 27/7, bệnh nhân được lấy mẫu, kết quả ngày 29/7 dương tính với virus Vũ Hán (nCoV).

Bệnh nhân 456: nữ, 57 tuổi, ở đường Hải Phòng, quận Hải Châu, Đà Nẵng. Ngày 28/7, bệnh nhân được lấy mẫu, kết quả ngày 29/7 dương tính với virus Vũ Hán (nCoV).

Bệnh nhân 457: nam, 70 tuổi, ở Hùng Vương, quận Hải Châu, Đà Nẵng. Ngày 28/7, bệnh nhân được lấy mẫu, kết quả ngày 29/7 dương tính với virus Vũ Hán (nCoV).

Bệnh nhân 458: nữ, 38 tuổi, ở Hòa Sơn, Hòa Vang, Đà Nẵng. Ngày 28/7, bệnh nhân được lấy mẫu, kết quả ngày 29/7 dương tính với virus Vũ Hán (nCoV).

Bệnh nhân 459: nam, 76 tuổi, ở Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, Hà Nội. Bệnh nhân đi Đà Nẵng khoảng 3 tuần nay, ngày 21/7 đến khám, xét nghiệm tại Bệnh viện C Đà Nẵng do tim nhịp nhanh, ngày 25/7 ra Hà Nội.

Ngày 29/7, bệnh nhân được Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương lấy mẫu giám sát chủ động những người liên quan đến các khu vực nguy cơ tại Đà Nẵng và có kết quả dương tính với virus nCoV.

Theo đó, tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã công bố ghi nhận 459 ca nhiễm COVID-19, trong đó, chưa có ca tử vong, 90 ca đang được điều trị. Riêng từ ngày 25/7 đến nay, thêm 41 bệnh nhân COVID-19, đều là ca lây trong cộng đồng liên quan đến khu vực Đà Nẵng, chưa xác định được nguồn lây (F0).

Nguyễn Quân