3 ca mắc viêm phổi Vũ Hán (COVID-19) mới vừa được phát hiện ở Hải Phòng, là người nhập cảnh từ Nhật Bản về, nâng tổng số ca bệnh lên 866 người.

xet nghiem covid hanoi 2
Một người từng ở Đà Nẵng ở Hà Nội đang điền thông tin khai báo y tế, ngày 8/8/2020. (Ảnh: hanoimoi.com.vn)

Theo đó, 3 bệnh nhân mới cụ thể như sau:

Ca bệnh 864 (bệnh nhân 864): Nữ, 36 tuổi; Nghi Lộc, Nghệ An

Ca bệnh 865 (bệnh nhân 865): Nam, 33 tuổi; Cẩm Giàng, Hải Dương

Ca bệnh 866 (bệnh nhân 866): Nam, 33 tuổi; Mỹ Lộc, Nam Định

Các bệnh nhân từ Nhật Bản về Việt Nam ngày 10/8 trên chuyến bay VN331. Sau khi nhập cảnh tại sân bay Vân Đồn, các hành khách được đưa về Hải Phòng cách ly. Ngày 11/8, Trung tâm Y tế dự phòng thành phố Hải Phòng lấy mẫu xét nghiệm, kết quả có 3 người dương tính với virus Vũ Hán (nCoV).

Hiện cả 3 bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương.

3 bệnh nhân mới nâng tổng số ca mắc COVID-19 đến ngày 12/8 tại Việt Nam là 866 bệnh nhân. Số bệnh nhân từ đợt bùng phát trong cộng đồng tính từ ngày 25/7 đến nay là 405 người, trong đó có 16 bệnh nhân tử vong.

Trong đợt tái bùng phát trong cộng đồng, dịch hiện đã lan rộng ra 15 tỉnh, thành phố gồm: Đà Nẵng (283), Quảng Nam (77), Đắk Lắk (3), TP.HCM (8), Hà Nội (7), Bắc Giang (6), Quảng Trị (6), Quảng Ngãi (5), Lạng Sơn (4), Đồng Nai (2), Thái Bình (1), Hải Dương (1), Hà Nam (1), Thanh Hóa (1), Khánh Hòa (1).

Ngoài 448 bệnh nhân đang được điều trị, 134.248 người đang thực hiện cách ly do tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch. Trong đó, 5.365 người cách ly tập trung tại bệnh viện; 24.180 người cách ly tập trung tại cơ sở khác; 104.703 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú

Nguyễn Sơn