Liên quan đến vụ việc, ông Lâm Anh Tuấn – Trưởng phòng GD&ĐT huyện Thường Xuân (Thanh Hóa) nguyên nhân là do “lỗi khi nhập máy” chứ không phải do sửa điểm.

ubnd huyen thuong
UBND huyện Thường Xuân. (Ảnh: vnexpress)

Ngày 23/8, ông Hoàng Văn Định – Chánh Thanh tra Sở Nội vụ (Thanh Hóa) cho biết Sở đã thành lập tổ xác minh kết quả bất thường của 3 thí sinh tại kỳ thi xét tuyển viên chức ngành giáo dục ở huyện Thường Xuân.

Trước đó, ông Cầm Bá Xuân – Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân có ký quyết định số 859 về việc thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức ngành giáo dục của huyện này. Đợt thi có 387 thí sinh tham gia, huyện chọn ra 154 viên chức.

Ngày 26/7, ông Xuân với tư cách là Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng đã ký thông báo số 13 về kết quả xét tuyển viên chức đợt 2 năm 2018 của huyện Thường Xuân gửi các ban, ngành chức năng, các địa phương (thông báo lần 1).

Đến ngày 1/8, ông Xuân tiếp tục ký thông báo số 14 về việc công bố kết quả điểm xét tuyển viên chức ngành Giáo dục mầm non đợt 2 năm 2018 (thông báo lần 2).

Trong thông báo này, có 154 thí sinh đạt, còn lại không đạt. Thế nhưng, 2 thông báo trên lại có kết quả khác nhau. Theo đó, thông báo lần 2 có 3 thí sinh bất ngờ tăng thêm 40 điểm phỏng vấn so với thông báo trước đó. Điều này đồng nghĩa với việc 3 thí sinh này có kết quả dự kiến là trượt xét tuyển trong thông báo lần 1 trở thành đỗ trong thông báo lần 2.

Cụ thể, trường hợp thứ nhất là thí sinh L.T.T. (sinh ngày 23/4/1991, trú xã Thọ Thanh, huyện Thường Xuân) có điểm phỏng vấn tại thông báo lần 1 là 110 (đã nhân hệ số 2). Trong thông báo lần 2, thí sinh này có điểm phỏng vấn là 150 (tăng 40 điểm), kết quả đạt và dự kiến được tuyển dụng vào viên chức mầm non huyện Thường Xuân.

Thí sinh C.T.D. (sinh ngày 25/3/1995, thường trú xã Vạn Xuân, huyện Thường Xuân) có điểm lần 1 là 109. Kết quả lần 2 là 149.

Tương tự, thí sinh L.T.L. (trú xã Luận Thành, huyện Thường Xuân) có điểm lần 1 là 108 nhưng lần 2 là 148.

Liên quan tới vụ việc, ông Lâm Anh Tuấn – Trưởng phòng GD&ĐT huyện Thường Xuân, xác nhận có vụ việc trên và cho rằng nguyên nhân là do “lỗi khi nhập máy” chứ không có sự khuất tất nào.

Phạm Toàn

Xem thêm: