Mưa lũ trong những ngày qua khiến hàng trăm hộ dân tại các huyện của tỉnh Thanh Hoá bị ngập lụt, phải di dời đến nơi an toàn tránh trú; hàng trăm ha hoa màu, nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại.

ngap lut thanh hoa
Người dân xã Vĩnh Thành (huyện Vĩnh Lộc) di dời đến nơi an toàn. (Ảnh: baothanhhoa.vn)

Tại huyện Vĩnh Lộc, mưa to kéo dài từ ngày 16 đến 18/8 khiến nhiều nơi bị ngập cục bộ.

Nước sông Mã dâng cao gần chạm mức báo động II khiến hơn 100 hộ dân ở thôn Thượng (xã Vĩnh Yên) bị ngập sâu trong nước, nhiều nhà ngập sâu hơn 1 m.

Tính đến 10h ngày 18/8, toàn huyện Vĩnh Lộc đã di dời gần 500 hộ dân trong vùng bị ngập úng đến nơi an toàn.

Mưa lớn đã khiến gần 185 ha lúa, 200 ha ngô, 115 ha rau màu, các cây trồng khác và 11,5 ha nuôi trồng thuỷ  sản của huyện bị ngập, dập úng.

Tại huyện Thọ Xuân, tính đến 10h ngày 18/8, đã có 342 hộ dân vùng ngập lụt di dời đến nơi an toàn.

Tính đến chiều cùng ngày, huyện đã có 72 ha diện tích cây trồng bị ngập.

Tại huyện Yên Định, hàng ngàn hộ dân sinh sống ở khu vực ngoại đê sông Mã tại các xã: Quý Lộc, Yên Thọ, Định Hải, Định Long… bị ngập lụt, phải di dời người và tài sản, vật nuôi khẩn cấp đến nơi tránh trú an toàn.

Tại xã Định Long, gia súc, gia cầm của 9 trang trại đã được di dời đến nơi an toàn.

Tại xã Quý Lộc, đến 10h ngày 18/8, đã có 120/315 hộ dân sơ tán; gia súc, gia cầm của 55 trang trại, gia trại được di dời đến an toàn.

Trong mưa lớn, toàn huyện Yên Định có hàng trăm ha hoa màu và hàng chục ha nuôi trồng thuỷ sản bị ngập sâu trong nước, trong đó có 165 ha lúa, 432 ha ngô, 17 ha đậu tương, 42,5 ha mía, 180 ha cây công nghiệp và cây ăn quả. 10.200 con gia cầm bị chết. 18,6 ha nuôi trồng thuỷ sản bị mất trắng hoàn toàn.

Ước tính, thiệt hại trong cơn bão số 4 tại huyện Yên Định lên tới hàng chục tỷ đồng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, lũ hạ lưu sông Cả đang lên; hạ lưu sông Mã đang dao động ở mức đỉnh; thượng lưu sông Mã và sông Cả đang xuống. Tính đến 19h ngày 18/8, mực nước trên sông Mã tại Cẩm Thuỷ là 19,65 m (trên báo động 2: 0,65 m).

Nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất ở vùng núi tỉnh Thanh Hoá, ngập lụt ở vùng trũng thấp đặc biệt là các huyện Thạch Thành, Yên Định.

Thuỷ Minh (T/h)

Xem thêm: