Trong đó, Vietjet Air đứng đầu với 1.713 chuyến bị chậm và huỷ.

khai thac chuyen bay thang 3 2019
Tổng hợp số liệu khai thác các chuyến bay trong tháng 3/2019. (Ảnh: caa.gov.vn)

Ngày 25/3, Cục Hàng không Việt Nam công bố báo cáo tổng hợp tình hình khai thác chuyến bay đúng giờ, chậm, hủy chuyến của 5 hãng hàng không Việt Nam trong tháng 3/2019.

Theo đó, trong thời gian từ 19/2 – 18/3, tổng số chuyến bay bị chậm và huỷ của 5 hãng hàng không là 3.628 chuyến bay, tăng 1 điểm so với cùng kỳ năm ngoái và giảm 2,3 điểm so với tháng trước.

Vietjet Air đứng đầu đầu với 1.713 chuyến bị chậm và huỷ (1.702 chuyến bị chậm và 11 chuyến bị huỷ). Trong đó, có 799 chuyến bị chậm là do tàu bay về muộn và 527 chuyến do hãng hàng không, 365 chuyến do trang thiết bị và dịch vụ tại cảng.

Đứng thứ hai là Vietnam Airlines với 1.008 chuyến bị chậm và huỷ. Trong đó, có 998 chuyến bị chậm và 10 chuyến bị huỷ.

Đứng thứ ba là hãng hàng không Jetstar Pacific với 786 chuyến bị chậm và không có chuyến bị hủy.

Vasco đứng vị trí thứ tư với 85 chuyến bị chậm và 13 chuyến bị huỷ. Cuối cùng là hãng hàng không Bamboo Airways với 57 chuyến bị chậm, chiếm tỷ lệ 6% tổng số chuyến khai thác và không có chuyến nào bị huỷ.

Cục Hàng không Việt Nam cho rằng việc chậm chuyến, hủy chuyến bay của các hãng hàng không gây ra những ảnh hưởng lớn không chỉ cho hãng hàng không, cho hành khách, các đơn vị cung cấp dịch vụ tại cảng hàng không, sân bay mà còn cho cả nền kinh tế.

Tuy nhiên, để khai thác các chuyến bay đúng giờ 100% theo lịch và không có các chuyến bay chậm chuyến, hủy chuyến, thực tế rất khó thực hiện vì phụ thuộc vào rất nhiều vào các yếu tố liên quan đến hoạt động khai thác của hãng.

Kim Long

Xem thêm: