Tổ chức sự kiện theo hình thức “tri ân khách hàng, nhận quà miễn phí” tại huyện Đồng Hỷ (tỉnh Thái Nguyên), nhóm 5 thanh niên đã lừa đảo, chiếm đoạt 134 triệu đồng tiền đặt cọc của 23 người dân rồi bỏ trốn.

thai nguyen nhieu nguoi sap bay lua dao tri an khach hang nhan qua mien phi
5 bị can tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an cung cấp/dẫn qua baovephapluat.vn).

Ngày 7/2, Viện KSND huyện Đồng Hỷ (tỉnh Thái Nguyên) đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 5 người về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015.

5 người bị khởi tố gồm: Nguyễn Thành Trung (SN 1990), Vũ Ngọc Hải (SN 1998), Nguyễn Hoài Bắc (SN 1990), Nguyễn Tuấn Anh (SN 1998, cùng trú tại huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng) và Nguyễn Hoàng Nam (SN 2001, trú tại huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai).

Theo cơ quan điều tra, ngày 9 và ngày 10/1, các bị can trên thuê xe đi đến xã Nam Hòa (huyện Đồng Hỷ) để phát giấy mời và tổ chức chương trình theo hình thức “tri ân khách hàng, nhận quà miễn phí”, người nào đến đúng giờ được tặng 4 lít dầu ăn và 50.000 đồng.

Nhóm này phân công bị can Trung liên hệ thuê địa điểm và ở ngoài trông xe, không cho quay video và không để đàn ông vào nơi tổ chức sự kiện. 4 bị can còn lại và một số người khác có nhiệm vụ giữ trật tự bên trong hội trường, phát phiếu, thu tiền và giao sản phẩm.

Đầu tiên, nhóm này giới thiệu và bán những mặt hàng có giá trị thấp như dầu ăn, bột canh, nước mắm, nước giặt… Sau khi người dân đưa tiền, các nghi phạm giao sản phẩm nhưng trả lại tiền với lý do đây là hàng tặng.

Khi người dân đã có niềm tin và phấn khởi tiếp tục đăng ký mua các sản phẩm có giá trị cao hơn như nồi áp suất, bếp hồng ngoại, chảo điện đa năng… thì lúc này, các nghi phạm nhận tiền, hẹn thời gian giao sản phẩm và tìm cách bỏ trốn để chiếm đoạt tiền đặt cọc.

Cơ quan công an đã nhận đơn tố giác của 23 người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt là gần 134 triệu đồng. Nạn nhân chủ yếu là phụ nữ có độ tuổi từ 50 đến 70 tuổi.

Hiện nay, Công an huyện Đồng Hỷ đang tiếp tục củng cố hồ sơ, truy những người còn lại trong nhóm này.

Thạch Lam