Một thầy giáo của Trường THCS Phước Minh (xã Phước Minh, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh) bị tố dâm ô nhiều nam sinh lớp 9 trong thời gian dài.

thay giao dam o
Trường THCS Phước Minh, nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh qua nguoiduatin.vn)

Hôm 3/6, ông Nguyễn Hoàng Nhựt (SN 1982) – giáo viên dạy môn sinh học Trường THCS Phước Minh (huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh) đã bị công an điều tra, làm rõ về hành vi dâm ô nhiều nam học sinh lớp 9.

Ông Nhựt bị phụ huynh các nam sinh tố cáo về hành vi dâm ô từ cuối tháng 3/2020.

Một phụ huynh cho biết qua lời kể của con, ban đầu do quá sợ hãi nên các em không dám nói với ai, sau đó vì quá khủng hoảng nên đã nói với các bạn trong lớp. Theo lời kể của các em, lấy cớ các em vi phạm trong lớp hoặc làm việc giúp giáo viên, ông này đã yêu cầu các nam sinh đến phòng thí nghiệm sinh học để thực hiện hành vi dâm ô (sờ vùng kín). Sự việc kéo dài trong vòng vài tháng.

Sau mỗi lần dâm ô, ông Nhựt thường dặn các em không được nói với ai, sau khi bị phát giác thì xúi giục các em nói dối rằng vì ghét thầy nên mới nói thầy như vậy.

Theo ông Võ Minh Vũ – Hiệu trưởng Trường THCS Phước Minh, ông Nhựt đã có bản tường trình thừa nhận hành vi dâm ô với nhiều nam sinh của trường trong suốt năm học 2018-2019, 2019-2020. Hiện nhà trường đã đình chỉ công tác đối với ông Nhựt.

Liên quan đến dâm ô nam sinh, trước đó, cựu hiệu trưởng trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS huyện Thanh Sơn (Phú Thọ) – Đinh Bằng My (SN 1961) đã thực hiện nhiều lần hành vi dâm ô và quan hệ tình dục đối với 9 nam sinh của trường. Ông My bị tuyên phạt 8 năm tù.

Phạm Toàn