Theo xác minh của cơ quan điều tra, vụ nổ taxi xảy ra vào trưa ngày 3/10 tại TP. Cẩm Phả (Quảng Ninh) là do hành khách đi trên xe mang mìn tự tạo gây nổ làm tài xế taxi và hành khách tử vong.

taxi-no-nhu-bom-tai-quang-ninh
Vụ nổ làm 2 người tử vong tại chỗ, nhiều phương tiện xung quanh bị hư hỏng nặng. (Ảnh FB)

Theo điều tra ban đầu, khoảng 12h20 trưa ngày 3/10, tổng đài hãng taxi Hoàng Minh nhận được cuộc gọi của hành khách báo đón tại đường Lê Thanh Nghị, tổ 7, khu Hoàng Thạch, phường Cẩm Phả, TP. Cẩm Phả. Chỉ sau một vài phút đón được hành khách, chiếc taxi đã phát nổ ở gần UBND TP. Cẩm Phả làm tài xế taxi và hành khách tử vong tại chỗ.

taxi-no-nhu-bom-tai-quang-ninh-2jpg
Hiện trường vụ nổ xe taxi. (Ảnh FB)

Theo xác minh của cơ quan công an, hành khách gọi taxi tên Lê Thành (50 tuổi, trú tại khu Hoàng Thạch, phường Cẩm Thạch, TP. Cẩm Phả), từng có tiền án. Khi kiểm tra nhà ở của ông Thành, lực lượng công an phát hiện bức thư tuyệt mệnh.

Chiếc xe taxi bị nổ mang BKS 14N-7282. Tài xế xe taxi tử vong là Đặng Văn Trung, SN 1987, trú tại tổ 83, phường Cẩm Thạch, TP. Cẩm Phả.

Nguyên nhân vụ nổ ban đầu được xác định do ông Thành mang mìn tự chế gây nổ lên xe.

Được biết, một xe ô tô khác BKS 14D-003.81 do anh Nguyễn Hữu Phúc (SN 1975, trú tại phường Cẩm Thạch, TP. Cẩm Phả) điều khiển đang đi gần xe taxi cũng bị bắt lửa gây cháy, anh Phúc đã mở cửa thoát ra ngoài an toàn.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Hải Linh

Xem thêm: