Ban xây dựng Nhà thờ Chính tòa – Giáo phận Bùi Chu vừa có thông báo tạm hoãn việc hạ giải Nhà thờ Chính tòa Bùi Chu.

nha tho bui chu
Hình ảnh nhà thờ Bùi Chu, tháng 8/2013. (Ảnh: FB Giáo Phận Bùi Chu)

Thông báo do Linh mục Giuse Nguyễn Đức Giang – Tổng đại diện, Trưởng Ban xây dựng Nhà thờ Chính tòa Bùi Chu ký và công bố vào ngày 10/5.

Thông báo cho hay: “Sau khi cầu nguyện, suy nghĩ, lắng nghe ý kiến của các linh mục hữu trách và những người thành tâm thiện chí về công trình nhà thờ chính tòa Bùi Chu, chúng tôi xin thông báo tạm hoãn việc hạ giải nhà thờ của giáo phận của chúng tôi”. 

Thời hạn tạm hoãn không được đưa ra trong thông báo.

Trước đó, khoảng giữa tháng 4, theo thông tin từ trang web của Giáo phận Bùi Chu, nhà thờ Bùi Chu (134 năm tuổi) sẽ bị hạ giải vào ngày 13/5 để xây nhà thờ mới.

Sau khi thông tin này được công bố, đầu tháng 5, hơn 20 kiến trúc sư, nhà bảo tồn gửi đơn “cứu xét” nhà thờ Bùi Chu, gửi tới Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Bộ Văn hóa – thể thao và du lịch Nguyễn Ngọc Thiện và Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Phạm Đình Nghị.

Nhóm kết trúc sư cho biết theo kết quả khảo sát tại nhà thờ Bùi Chu trong hai ngày 29 và 30/4, kết luận công trình chỉ hư hỏng nhẹ, phần mái bị thấm dột, trần mái một số chỗ bong tróc nhưng kết cấu khung chịu lực còn tốt, đảm bảo khả năng chịu lực lâu dài nếu được gia cố thêm.

Các nhà chuyên môn kiến nghị Thủ tướng xem xét chỉ đạo tạm dừng việc phá dỡ di sản, chờ đánh giá toàn diện của Hội đồng di sản quốc gia.

Sau khi gửi đơn đề nghị cứu xét, nhóm kiến trúc sư cũng gửi thỉnh nguyện thư tới Đức giáo hoàng Francis tại Rome để xin giữ lấy nhà thờ Bùi Chu với các giá vật thể và phi vật thể trong lịch sử.

Cùng thời gian, ông Martin Rama – Kinh tế gia trưởng khu vực Nam Á của Ngân hàng Thế giới, đã gửi thư tới Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, đức cha Vũ Văn Thiên, và Giám mục Giáo phận Bùi Chu, đức cha Vũ Đình Hiệu đề nghị xem xét bảo vệ di sản Nhà thờ Bùi Chu.

Ngày 2/5, Cục Di sản văn hóa (Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch – VHTT&DL) gửi văn bản đề nghị Sở VHTT&DL tỉnh Nam Định phối hợp với các cơ quan trực thuộc “kiểm tra nội dung thông tin, đề xuất giải pháp” liên quan đến công trình nhà thờ Bùi Chu, báo cáo UBND tỉnh Nam Định và Bộ VHTT&DL trước ngày 6/5.

Ngày 3/5, trang web của Vatican (Vatican News) đã đăng tải một bản tin tiếng Đức về nhà thờ Bùi Chu với tiêu đề: “Việt Nam: Liệu còn cứu được nhà thờ?“. Bản tin tóm lược diễn biến vụ việc, từ thư của giám mục Thomas Vũ Đình Hiệu (người đề xuất ý kiến đại tu Nhà thờ chính tòa Bùi Chu – chú thích) đến kiến nghị của các kiến trúc sư và giáo dân đang nỗ lực gìn giữ một nhà thờ cổ.

Ngày 6/5, Phó chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam Nguyễn Quốc Thông cùng nhóm chuyên gia bảo tồn di sản kiến trúc khảo sát sơ bộ hiện trạng kiến trúc nhà thờ Bùi Chu. Trong bản góp ý gửi UBND tỉnh Nam Định và Đức giám mục Thomas Vũ Đình Hiệu, Hội Kiến trúc sư Việt Nam nhận định công trình có các giá trị lịch sử, văn hoá đặc trưng, có kiến trúc độc đáo từ cấu trúc tổng thể đến chi tiết. Các giải pháp khi can thiệp vào công trình cần thiết có sự tham vấn của chuyên gia, đặc biệt là các chuyên gia trong lĩnh vực bảo tồn di sản kiến trúc.

Ngày 7/5, Bộ VHTT&DL đưa đoàn về thị sát, kiểm tra sơ bộ về thực trạng của công trình Nhà thờ Bùi Chu; Thứ trưởng Lê Quang Tùng làm Trưởng đoàn. Kết thúc buổi làm việc, đoàn công tác có báo cáo nhanh, xin ý kiến Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Ngọc Thiện chỉ đạo Viện Bảo tồn di tích nhanh chóng tổ chức khảo sát, đánh giá hiện trạng và đề xuất phương án xây dựng để báo cáo Bộ trưởng.

Theo khảo sát vào ngày 3/5, GS.TS.KTS Hoàng Đạo Kính, nguyên Viện trưởng Viện Bảo tồn di tích, đã đưa ra kết luận sơ bộ là nhà thờ Bùi Chu không phải đập đi: “Có thể cải tạo vì còn tốt“.  Theo GS Kính, đây là một công trình có ý nghĩa cột mốc của sự thâm nhập và phát triển thiên chúa giáo, công giáo ở Việt Nam, nhất là phía Bắc. Nó là biểu hiện của sự hội nhập, kiến trúc Thiên chúa giáo phương Tây với kiến trúc bản địa.

Vĩnh Long

Xem thêm: