Theo Phòng GD&ĐT thành phố Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu), cô giáo Nguyễn Thị Thu H. sẽ bị tạm đình chỉ một tháng sau vụ việc dùng thước đánh phạt 22 học sinh trong lớp.

tam dinh chi mot thang doi voi co giao danh 22 hoc sinh
Hình ảnh chân học sinh bị bầm tím do phụ huynh đưa lên mạng xã hội. (Ảnh: FB)

Chiều 1/4, Phòng GD&ĐT thành phố Bà Rịa đã làm việc với trường THCS Long Toàn và cô giáo Nguyễn Thị Thu H. (chủ nhiệm lớp 8A1 Trường THCS Long Toàn) về vụ việc bị tố đánh hàng loạt học sinh.

Phòng đã họp để xem xét kỷ luật, quyết định sẽ tạm đình chỉ giảng dạy đối với cô H.. Chiều cùng ngày, Chủ tịch UBND TP Bà Rịa Nguyễn Văn Hoàng chỉ đạo tạm đình chỉ một tháng đối với giáo viên Nguyễn Thị Thu H..

Chiều tối ngày 1/4, cô H. đã cùng lãnh đạo nhà trường và đại diện Phòng GD&ĐT tới từng gia đình học sinh để xin lỗi.

Trước đó, ngày 29/3, cô H., giáo viên chủ nhiệm lớp 8A1, xem sổ ghi đầu bài thấy giáo viên môn Âm nhạc nhận xét lớp học lộn xộn, học sinh ồn ào nên đánh giá B.

Cô H. hỏi lý do thì học sinh trong lớp trả lời rằng có bạn rời khỏi chỗ, một số chạy nhảy trên bàn. Cô H. đã phạt 22/31 học sinh bị ghi sổ đầu bài bằng cách dùng thước đánh, mỗi em từ 3 đến 10 cây. Một số em bị bầm tím nhiều vết trên người.

Giải trình về sự việc, giáo viên Huyền cho biết do thiếu kiềm chế nên đã đánh các em 3-10 cái bằng thước kẻ bảng.

Sự việc được đưa ra khi một phụ huynh của học sinh lớp 8A1 phát hiện vết bầm tín trên người con mình nên tra hỏi; em này cho biết bị cô giáo đánh phạt. Vì quá bức xúc, phụ huynh này đã đăng thông tin lên mạng xã hội và phản ánh lên ban giám hiệu nhà trường.

Nguyễn Sơn

Xem thêm: