Ngày 21/7, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, chính sách công nghiệp đã tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông Hà Quốc Quân để tập trung kiểm điểm, làm rõ các vi phạm và xem xét xử lý kỷ luật vì có liên quan đến dự án nhận chìm 1 triệu m3 bùn xuống biển Bình Thuận.

du an nhan chim
Khu vực “nhận chìm” rất gần với Khu bảo tồn biển Hòn Cau (khu vực đánh dấu bằng khung xanh), một trong 16 khu bảo tồn biển của cả nước. Khu ngũ giác là Bãi cạn Breda, khu hình vuông lớn là đảo Hòn Cau, khu hình vuông nhỏ là bãi đổ nạo vét (vùng khoanh đỏ).

Theo thông cáo của Bộ Công thương, theo kết quả làm việc ngày 21/7 của Tổ công tác thuộc Bộ, xác nhận “việc ông Hà Quốc Quân, Giám đốc Trung tâm Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược, chính sách công nghiệp tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp là Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng cảng biển Việt Nam như báo chí nêu là có thật“.

Việc này vi phạm Luật phòng chống tham nhũng năm 2005 sửa đổi bổ sung năm 2012 và Luật Viên chức. Cụ thể, khoản b Điều 37 Luật phòng chống tham nhũng năm 2005 quy định: Cán bộ, công chức, viên chức không được thành lập, tham gia thành lập hoặc tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, bệnh viện tư, trường học tư và tổ chức nghiên cứu khoa học tư, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Ông Hà Quốc Quân là giám đốc Trung tâm Tư vấn đầu tư và Chuyển giao công nghệ, thuộc Viện Nghiên cứu chiến lược, chính sách công nghiệp (Bộ Công thương), cũng đồng thời là Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty cổ phần tư vấn xây dựng cảng biển Việt Nam, là đơn vị tư vấn cho dự án nhận chìm gần 1 triệu m3 bùn thải xuống biển Bình Thuận của Công ty TNHH điện lực Vĩnh Tân 1.

Theo kết quả xác minh,  Bộ Công Thương đã yêu cầu Viện Nghiên cứu Chiến lược, chính sách công nghiệp tiến hành kiểm điểm, làm rõ các vi phạm và xem xét xử lý kỷ luật đối với ông Hà Quốc Quân theo đúng quy định.

Ông Hà Quốc Quân liên quan tới một loạt các nghi vấn sai phạm. Cụ thể, Bộ Công Thương chỉ đạo Viện Nghiên cứu Chiến lược, chính sách công nghiệp yêu cầu ông Hà Quốc Quân có báo cáo làm rõ các việc sau:

Thứ nhất, việc thành lập Công ty;

Thứ hai, việc đưa tên một số chuyên gia của Công ty là các cán bộ đã nghỉ hưu của Bộ Công Thương;

Thứ ba, việc Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng cảng biển Việt Nam tham gia tư vấn Dự án nhận chìm 1 triệu m3 bùn xuống biển Bình Thuận của Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1 và các dự án khác có liên quan;

Thứ tư, việc đưa tên các nhà khoa học vào danh sách tham gia tư vấn Dự án.

Đồng thời, Bộ Công Thương yêu cầu Viện Nghiên cứu Chiến lược, chính sách công nghiệp báo cáo, làm rõ các vấn đề về công tác quản lý cán bộ, viên chức của Viện.

Theo yêu cầu này, trong ngày 21/7, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, chính sách công nghiệp ra quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông Hà Quốc Quân để kiểm điểm, làm rõ các vi phạm và xem xét xử lý kỷ luật ông Quân theo quy định.

du an nhan chim
San hô dưới đáy biển Khu Bảo tồn biển Hòn Cau. (Ảnh: FB Khu Bảo tồn biển Hòn Cau )

Trước đó, hồ sơ dự án nhận chìm 1 triệu m3 bùn, cát sau nạo vét xuống biển Vĩnh Tân bị phát hiện tự ý đưa tên nhiều nhà khoa học vào danh sách các thành viên tham gia dự án. Tính đến nay, 3/14 nhà khoa học, nhà nghiên cứu đã lên tiếng cho rằng bị mạo danh, lợi dụng tên tuổi trong hồ sơ dự án, là TSKH Nguyễn Tác An (Phó chủ tịch Hội Khoa học kỹ thuật biển Việt Nam, nguyên Viện trưởng Viện Hải dương học), Ths môi trường Nguyễn Ngọc Bảo Trâm (Trung tâm Quy hoạch và Quản lý tổng hợp vùng duyên hải khu vực phía Nam) và Ths công trình biển Lê Thị Vân Linh (Viện Kỹ thuật biển).

Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1 – ông Phan Ngọc Cẩm Thành cho hay không biết về sự việc, đồng thời khẳng định tất cả hồ sơ từ báo cáo đánh giá tác động môi trường hay dự án đều do đơn vị tư vấn làm.

Trao đổi với Báo Tuổi Trẻ chiều 
20/7, TSKH Nguyễn Tác An cho biết: “Về nguyên tắc, một khi hồ sơ đã làm giả thì phải hủy hồ sơ đó. Còn giấy phép đã cấp căn cứ theo hồ sơ giả đó thì cũng phải bị thu hồi”.

Từ góc độ khoa học, môi trường, TSKH Nguyễn Tác An đồng tình với kiến nghị của nhiều nhà khoa học khác, đề nghị Bộ TN&MT tạm dừng triển khai dự án “nhận chìm” đã cấp phép vào ngày 23/6 để tìm ra giải pháp tốt nhất.

Vĩnh Long

Xem thêm: