Sau khi đâm vào dải phân cách giữa đường, chiếc xe giường nằm chở 40 người tiếp tục mất lái rồi lật ngang trên đường. Vụ tai nạn khiến 14 người bị thương, phải nhập viện cấp cứu.

lật xe khách
Sau cú va chạm mạnh, chiếc xe khách giường nằm lật ngang trên đường, kính chắn gió vỡ vụn, ít nhất 14 người bị thương. (Ảnh: baonghean.vn)

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào khoảng hơn 17g ngày 14/1, trên QL 1A, đoạn qua địa bàn huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Xe gặp tai nạn là xe giường nằm mang BKS 36B – 0296 do tài xế Hoàng Duy Đồng (30 tuổi, ngụ huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) cầm lái.

Khi xe đang lưu thông trên QL 1A theo hướng TP.HCM – Thanh Hóa, khi đến ngã ba giao cắt giữa quốc lộ 1A và tuyến đường DT 536 (tuyến đường nối QL 1A đi thị xã Cửa Lò), đoạn qua xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc, Nghệ An, do tránh một chiếc ôtô khác (chưa rõ biển số, người điều khiển) chạy cắt ngang nên xe khách đâm vào rào chắn rồi lật ngang đường.

Vụ tai nạn khiến ít nhất 14/40 hành khách bị thương, được đưa đến Bệnh viện đa khoa 115 Nghệ An cấp cứu, trong đó có 3 trường hợp bị thương nặng.

Đến 20h30 tối ngày 14/1, các nạn nhân bị thương vẫn tiếp tục tiếp nhận điều trị từ bác sĩ.

Danh sách nạn nhân đang cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa 115 Nghệ An:

1.  Uông Thị Lý (SN 1968, trú tại Quảng Xương – Thanh Hóa)

2.  Nguyễn Tú Thành (SN 2000)

3. Tô Thị Thảo (SN 1996, trú tại Quảng Xương – Thanh Hóa)

4. Tô Thị Tâm (SN 1955, trú tại  Quảng Xương – Thanh Hóa)

5. Tô Thị Hồng (SN 1942, trú tại Quảng Xương – Thanh Hóa)

6. Uông Thị Tươi (SN 1958, trú tại Quảng Xương – Thanh Hóa)

7. Phạm Văn Dũng (SN 1993, trú tại Thanh Hóa)

8. Tô Ngọc Quang (SN 1966, trú tại Thanh Hóa)

9. Lê Thị Giang (SN 1990, trú tại Thanh Hóa)

10.  Hồ Thị Phương (SN 1969)

11. Tô Thị Ánh Thư (SN 2009)

12. Lê Thị Quỳnh (SN 1992)

13.  Tô Việt Anh (SN 2012)

14. Tô Hữu Sùng (SN 1987, trú tại Thanh Hóa).

Nguyễn Quân

Xem thêm: