Trong 4 ngày (từ ngày 17 đến 20/6), số lợn bệnh bình quân phải tiêu hủy của toàn TP. Hà Nội là 6.621 con/ngày, có ngày lên tới 10.000 con.

chot kiem tra dong vat
Tại Hà Nội, có ngày phải tiêu hủy 10.000 con lợn vì dịch tả châu Phi. (Ảnh minh họa: Việt Phú)

Theo UBND TP. Hà Nội, tính đến thời điểm này, dịch bệnh tả lợn châu Phi đã xảy ra tại 23.327 hộ chăn nuôi trên toàn thành phố (chiếm 30,1% tổng hộ số, cơ sở chăn nuôi).

Hiện đã có 18 xã, phường thuộc 11 quận, huyện có dịch bệnh qua 30 ngày không phát sinh, nhưng ngược lại nhiều huyện lại đang có diễn biến dịch gia tăng.

Cụ thể, trong 4 ngày (từ ngày 17 đến 20/6), số lợn phải tiêu hủy bình quân của toàn Hà Nội là 6.621 con/ngày, cao hơn bình quân tuần trước đó (là 4.822 con/ngày).

Ở 4 ngày gần đây nhất, dịch bệnh vẫn ở mức cao và tiếp tục có chiều hướng tăng ở nhiều huyện, có những ngày số lợn phải tiêu hủy của toàn thành phố lên đến gần 10.000 con: Mỹ Đức là 2.278 con, Chương Mỹ 1.316 con, Ứng Hòa 1.177 con, Đông Anh 1.563 con, Ba Vì 1.187 con, Mê Linh 1.056 con, Đan Phượng 925 con, Phúc Thọ 900 con.

UBND TP. Hà Nội nhận định nguy cơ bệnh dịch tả lợn châu Phi sẽ còn tiếp tục diễn biến phức tạp, kéo dài, có chiều hướng xảy ra tại các hộ chăn nuôi quy mô lớn.

Từ đó, TP yêu cầu Sở NN&PTNT, các sở ban ngành, đơn vị liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã của thành phố tiếp tục tổ chức thực hiện nhiều các giải pháp phòng chống dịch bệnh này; phát hiện và xử lý các trường hợp sai quy định về phòng, chống, xử lý dịch bệnh.

Theo Cục Thú y, tính đến ngày 23/6 (sau gần 5 tháng phát hiện ổ dịch đầu tiên), bệnh dịch tả lợn châu Phi đã lây lan ra 4.401 xã, 459 huyện của 60 tỉnh, thành phố.

Hiện chỉ có 3 địa phương chưa xuất hiện dịch tả lợn châu Phi là Bến Tre, Ninh Thuận và Tây Ninh. Tuy nhiên theo các chuyên gia, việc 3 tỉnh còn lại xuất hiện dịch tả lợn châu Phi chỉ là vấn đề thời gian.

Nguyên nhân là do đến nay vẫn chưa có vaccine điều bị bệnh này, trong khi đó mầm bệnh đã xuất hiện ở mọi nơi và rất khó kiểm soát nên có thể xâm nhiễm bất cứ lúc nào.

Song song với đó, tại nhiều địa phương mặc dù đã áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, nhưng vẫn xuất hiện các ổ dịch. Đây là mối lo ngại rất lớn đối với ngành nông nghiệp.

Hiện tổng số lợn bị tiêu hủy là trên 2,8 triệu con. 359 xã thuộc 138 huyện của 29 tỉnh, thành phố đã qua 30 ngày không phát sinh thêm lợn mắc bệnh. Nhận định, dịch tả lợn châu Phi đang có chiều hướng lan tới những trang trại chăn nuôi lợn có quy mô lớn.

Mới đây nhất, Đồng Nai (thủ phủ nuôi lợn của cả nước) đã phải tiêu hủy một ổ dịch gồm 20.000 con – đây là ổ dịch lớn nhất được phát hiện.

Hoàng Minh

Xem thêm: