Sáng ngày 2/7, sau 23 ngày mắc cạn ở khu vực đảo Phú Quý (tỉnh Bình Thuận), tàu Chemroad Journey (quốc tịch Cayman Island) được lai dắt về bờ an toàn.

tau chemroad journey duoc giai cuu tai binh thuan
Tàu Chemroad Journey được “giải cứu” sau 23 ngày mắc cạn. (Ảnh: baobinhthuan.com.vn)

Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam cho hay hoạt động cứu hộ tàu vận tải Chemroad Journey (quốc tịch Cayman Island) bị mắc cạn tại khu vực đảo Phú Quý (Bình Thuận) từ ngày 10/6 được thực hiện dưới sự giám sát nghiêm ngặt 24/24 giờ tại hiện trường nhằm đảm bảo an toàn hàng hải và lực lượng cứu hộ sẵn sàng ứng phó khi có sự cố tràn dầu, rò rỉ nhiên liệu.

Tàu vận tải Chemroad Journey bị mắc cạn tại khu vực hòn Đá Tý (cách phía Nam đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận) khoảng 28 hải lý vào lúc 19h11 ngày 10/6 khi đang trên hành trình từ Singapore đến Trung Quốc. Vào thời điểm này, tàu nghiêng 15,5 độ về mạn trái; 27 thành viên trên tàu vẫn an toàn. Tàu có trọng lượng 20.018 tấn; đang chở 30.000 tấn hóa chất và hơn 1.800 tấn dầu (1.701 tấn dầu FO, 113 tấn dầu DO).

Để hỗ trợ cứu nạn tàu Chemroad Journey, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn và lực lượng chức năng tỉnh Bình Thuận thống nhất phương án để chủ tàu thuê tàu vận tải chuyển hóa chất từ tàu Chemroad Journey qua tàu cứu hộ. Khi giảm tải trọng khoảng 10.000 tấn, lực lượng cứu hộ sẽ bơm nước dằn ở khoang 1 và 2 để nâng mũi tàu nổi lên, sau đó sẽ thuê tàu Trabajador-1 từ Philippines kéo tàu mắc cạn ra khỏi bãi đá.

Theo đó, từ ngày 15/6 đến 26/6, lực lượng cứu hộ đã bơm hơn 826 tấn nhiên liệu từ các hầm mũi sang hầm lái để phòng ngừa ô nhiễm dầu và góp phần làm nổi mũi tàu.

Từ ngày 1/7, lực lượng cứu hộ tiếp tục chuyển gần 8.000 tấn hóa chất từ tàu Chemroad Journey sang tàu Sun Mercury. Đến 2h ngày 2/7, việc chuyển tải được hoàn tất.

Đến 3h37, tàu Chemroad Journey được các tàu CN-09 BP 11.19.01 (Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Thuận), CSB 6008 (Vùng Cảnh sát biển 3), SAR 413 (Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III), Trabajador 1 (Philippines), Minh Hoàng 06, Sea Boxer, Sea Tiger (của Việt Nam) và tàu Lam Hồng (Panama) hỗ trợ đưa về đảo Phú Quý (Bình Thuận).

Đến khoảng 9h40 sáng cùng ngày, tàu Chemroad Journey được đưa về đảo Phú Quý an toàn.

Hải Anh

Xem thêm: