Tính tới 15/11/2016, tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt 852,8 ngàn tỷ đồng, trong khi tổng chi lên tới 1024,7 ngàn tỷ đồng. Bất kể bội chi lên đến hàng ngàn tỷ, số lượt hộ thiếu đói vẫn tiếp tục tăng cao.

ngheo doi viet nam
Hơn 1 triệu lượt nhân khẩu thiếu đói dù mỗi ngày Việt Nam thâm hụt ngân sách hơn 500 tỷ đồng. (Ảnh minh họa: Aidan Dockery/United Nations Viet Nam/2010)

Mỗi ngày ngân sách thâm hụt hơn 513 tỷ đồng

Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và đầu tư) vừa công bố báo cáo tình hình kinh tế – xã hội tháng 11 và 11 tháng đầu năm 2016.

Tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/11/2016 ước tính 852,8 ngàn tỷ đồng, bằng 84,1% dự toán năm.

Trong đó, thu nội địa ở mức 683,5 ngàn tỷ đồng; thu từ dầu thô ở mức 34,5 ngàn tỷ đồng; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu ở mức 131,3 ngàn tỷ đồng.

Tổng chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/11/2016 ước tính 1024,7 ngàn tỷ đồng, bằng 80,5% dự toán năm.

Trong đó, chi đầu tư phát triển 167,7 ngàn tỷ đồng; chi phát triển sự nghiệp kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính 713,9 ngàn tỷ đồng; chi trả nợ và viện trợ 136 ngàn tỷ đồng.

Như vậy, sau 11 tháng, ngân sách quốc gia bội chi khoảng 171,9 ngàn tỷ đồng.

Đáng lưu ý, trong cơ cấu chi ngân sách, số tiền chi trả nợ và viện trợ lên tới 136 ngàn tỷ đồng. Tức, bình quân cứ thu được 6,2 tỷ đồng thì phải mang 1 tỷ đồng đi trả nợ, viện trợ. Các khoản chi phát triển sự nghiệp kinh tế- xã hội, quản lý hành chính chiếm tới 713,9 ngàn tỷ đồng, gấp 4,3 lần chi đầu tư phát triển.

>> 9 tháng đầu năm: Bội chi hơn 154 ngàn tỷ đồng, hơn 1 triệu lượt nhân khẩu thiếu đói 

Hơn 1 triệu lượt nhân khẩu thiếu đói

Năm 2016, sau 11 tháng, cả nước có 263 ngàn lượt hộ thiếu đói, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước, tương ứng với 1.088,4 ngàn lượt nhân khẩu thiếu đói, tăng 17,6%.

Theo báo cáo, lý do khiến số nhân khẩu thiếu đói tăng cao là do ảnh hưởng của hạn hán kéo dài và mưa lũ. Khu vực tiếp diễn nạn đói tập trung chủ yếu tại các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung và Trung du, miền núi phía Bắc.

Ngoài con số về người thiếu đói, báo cáo cho biết trong 11 tháng năm 2016, 189 người bị chết, mất tích, 446 người bị thương do thiên tai. Chỉ riêng trong tháng 11, 16 người đã chết, mất tích và 4 người bị thương.

Về mức độ an toàn giao thông, sau 11 tháng, cả nước đã xảy ra 19.429 vụ tai nạn giao thông, làm 7.907 người chết, 5.444 người bị thương và 11.740 người bị thương nhẹ. Chỉ tính riêng số người chết, trung bình một ngày 24 người tử vong, tương đương mỗi giờ 1 người dân tử vong do giao thông kém an toàn.

Trong 11 tháng, cả nước xảy ra 2.872 vụ cháy, nổ, làm 115 người chết và 258 người bị thương, thiệt hại ước tính khoảng 1.213 tỷ đồng.

Lê Trai

Xem thêm: