Cầu Tân Đức (xã Lạc Tấn, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An) bị sập đổ, hư hỏng hoàn toàn khi một xe tải chở 24 tấn hàng đi qua do cầu chỉ có tải trọng 8 tấn.

sap cau
Hiện trường vụ sập cầu do quá tải trọng. (Ảnh: baolongan.vn)

Khoảng 13h ngày 19/5, xe tải BS 49C – 090.36 do tài xế Phạm Thanh Hiếu (SN 1979, ngụ huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) điều khiển đã làm sập cầu Tấn Đức (xã Quê Mỹ Thạnh, huyện Tân Trụ).

Theo cơ quan chức năng, lúc này xe tải chở khoảng 300 bao lúa, tổng trọng lượng xe khoảng 24 tấn, trong khi cầu Tấn Đức chỉ có tải trọng 8 tấn.

Khi xe đi chưa tới giữa cầu, cây cầu nghiêng lệch rồi đổ sập hoàn toàn. Xe tải cũng đổ nghiêng xuống sông. Tài xế cùng phụ xế bị thương nhẹ, mở cửa thoát ra ngoài.

Phó Giám đốc Sở GTVT Long An – ông Nguyễn Văn Chỉnh cho biết hiện cầu Tấn Đức bị hư hỏng hoàn toàn, không thể đi lại. UBND huyện chỉ đạo Phòng Kinh tế hạ tầng chuẩn bị điều chuyển phà làm phương tiện qua sông.

Được biết, cầu Tấn Đức là loại cầu sắt có tải trọng 8 tấn đã và đang xuống cấp. Sau lần sửa 7 nhịp vào cuối tháng 7/2016, Trung tâm Quản lý đường bộ, đường sông kiến nghị sửa biển báo hạ tải từ 8 tấn xuống 5 tấn để bảo vệ cầu.

Nguyễn Sơn

Xem thêm: