Chiều 26/8, cơn mưa lớn kéo dài nhiều giờ trên diện rộng khiến nhiều khu vực tại Sài Gòn bị ngập sâu, các phương tiện bị “chôn” bánh trên nhiều tuyến đường.

Hình ảnh ngập lụt được nhận định là từ khu vực bãi đỗ đến nhà chờ của sân bay Tây Sơn Nhất, chiều tối ngày 26/8. (Ảnh: FB Nam Nguyen)
Hình ảnh ngập lụt được nhận định là tại khu vực bãi đỗ 14, theo hướng nhìn về phía nhà chờ của sân bay Tây Sơn Nhất, chiều tối ngày 26/8. (Ảnh: FB Nam Nguyen)

Theo kênh VOV Giao thông quốc gia, những nút giao thông bị ngập, kẹt căng thẳng trong giờ cao điểm chiều qua như vòng xoay Lăng Cha Cả, đường Cộng Hòa, khu vực cửa ngõ Tân Sơn Nhất, ngã tư Hàng Xanh…

Tình trạng ùn ứ bắt đầu từ khoảng 16g30-17g khi cơn mưa bắt đầu nặng hạt. Tới 20 giờ cùng ngày, mưa đã ngớt nhưng ở các khu vực như Điện Biên Phủ, Xô Viết Nghệ Tĩnh, D2, D3, D5, Ung Văn Khiêm… hàng trăm xe ô tô, xe máy rối loạn trong cảnh ách tắc.

Đặc biệt nghiêm trọng là khu vực sân bay Tân Sơn Nhất chiều tối qua cũng rơi vào tình trạng ngập nặng. Theo ảnh do người dân chụp, khu vực được phản ánh có thể là khu vực bãi đỗ 14 của sân bay. Mực nước dâng cao ngập biển số xe buýt. Các phương tiện vận chuyển khác cũng chết đứng trong nước.

sai gon san bay tan son nhat ngap 1
Nước dâng cao khoảng 40-50 cm tại khu vực bãi đỗ 14 của sân bay Tân Sơn Nhất sau cơn mưa lớn chiều tối qua. (Ảnh: FB Nam Nguyen)

Không chỉ trong sân bay, các tuyến đường khu vực cửa ngõ vào sân bay như đường Phổ Quang (quận Tân Bình) (hướng ra sân bay) ùn tắc nghiêm trọng; đường Trần Quốc Hoàn (hướng từ sân bay về) cũng xảy ra ùn tắc nhiều giờ, hàng nghìn xe đứng ken cứng không còn chỗ trống. Đường Bạch Đằng dù mới được nâng cấp và mở rộng để vào sân bay cũng không tránh khỏi tình trạng bị ùn tắc nghiêm trọng. Trên đường Cộng Hòa, hướng về sân bay từ cầu vượt thép Hoàng Hoa Thám về vòng xoay Lăng Cha Cả, hàng nghìn ô tô đứng ‘chôn’ bánh tại chỗ, dòng xe kéo dài khoảng hơn 2 km.

Chỉ sau một cơn mưa lớn, nhiều tuyến đường của thành phố đã rơi vào tình trạng ngập lụt, gây tình trạng kẹt xe nghiêm trọng. (Ảnh: FB Trần Thái Hòa)
Chỉ sau một cơn mưa lớn, nhiều tuyến đường của thành phố đã rơi vào tình trạng ngập lụt nghiêm trọng, nước tràn lên tim đường. (Ảnh: FB Trần Thái Hòa)
Ngập lênh láng tại KDC Vĩnh Lộc , phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân. (Ảnh: FB Sói Đêm)
Ngập lênh láng tại KDC Vĩnh Lộc , phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân. (Ảnh: FB Sói Đêm)
Nước ngập sâu khiến các chủ phương tiện phải xuống dắt bộ. (Ảnh: FB Sói Đêm)
Nước ngập sâu khiến các chủ phương tiện phải xuống dắt bộ. (Ảnh: FB Sói Đêm)
Nước ngập khoảng 20cm trong phòng trọ. (Ảnh: FB Nhan Lam)
Nước ngập khoảng 20cm trong một phòng trọ. (Ảnh: FB Nhan Lam)

Theo Ban chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TPHCM, dự báo trong ngày và đêm nay (27/8), tại khu vực cảng TPHCM nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh.

Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa.

Lê Trai 

Trí thức Việt Nam có sử dụng ảnh của bạn đọc trên mạng xã hội cho bài viết này. Xin chân thành cảm ơn các quý độc giả.

Xem thêm: