Chiếc máy bay L39 của Trung đoàn Không quân 910 bất ngờ chao đảo, rơi xuống cánh đồng lúa tại Phú Yên, học viên điều khiển máy bay tử vong trong buồng lái.

roi may bay quan su tai phu yen
Hiện trường nơi máy bay quân sự L39 bị rơi chỉ ít phút sau khi cất cánh. (Ảnh chụp màn hình/ Youtube)

Thông tin từ Bộ Quốc phòng, ngày 26/8, Trung đoàn Không quân 910, Trường Sĩ quan Không quân, Quân chủng Phòng không – Không quân tổ chức huấn luyện trên máy bay L39 tại sân bay Tuy Hòa, Phú Yên.

Sau khi cất cánh từ sân bay Tuy Hòa lấy độ cao bay tập luyện, vào lúc 8h45, máy bay quân sự L39 bị hỏng động cơ, rơi tại cánh đồng thôn Phước Lộc, xã Hòa Thành, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên (cách sân bay 4 km).

Vụ việc khiến học viên – phi công bay huấn luyện là Phạm Đức Trung (SN 1994), quê tại Văn Phú, Nho Quan, Ninh Bình tử vong trong buồng lái, không có thiệt hại mặt đất.

roi may bay quan su tai phu yen 4
Chiếc máy bay trượt trên cánh đồng lúa một đoạn trước khi dừng lại. (Ảnh chụp màn hình/ Youtube)

Theo người dân, trước khi lao xuống ruộng, chiếc máy bay chao đảo, va chạm vào giải phân cách và quẹt qua mặt QL 1A rồi lao xuống ruộng.

roi may bay quan su tai phu yen 2
Vụ tai nạn khiến đoạn đường QL 1A, gần vị trí máy bay rơi bị ách tắc giao thông do nhiều người dân và phương tiện dừng lại theo dõi sự việc. (Ảnh chụp màn hình/ Youtube)

Sau khi nhận được thông tin, cơ quan chức năng và các đơn vị liên quan đã tổ chức cứu hộ cứu nạn, xử lý tại hiện trường.

Máy bay L39 là loại máy bay huấn luyện chiến đấu do hãng Aero Vodochody (Tiệp Khắc) nghiên cứu phát triển từ những năm 1960. Máy bay được trang bị một động cơ tuốc bin phản lực cánh quạt đẩy Progress/Ivchenko AI-25TL cho phép đạt tốc độ 750 km/h, bán kính hoạt động 500 km.

Hải Linh

Xem thêm: