Những người đến từ các địa phương đã công bố dịch viêm phổi Vũ Hán khi vào Quảng Ninh đều phải cách ly 14 ngày.

Quảng Ninh, viêm phổi Vũ Hán, virus corona Việt Nam
Chốt kiểm soát người, phương tiện xe cơ giới vào Quảng Ninh tại Trạm thu phí BOT cầu Bạch Đằng. (Ảnh: quangninh.gov.vn)

Ngày 20/3, UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết địa phương này sẽ cách ly 14 ngày đối với tất cả người Việt Nam, người nước ngoài di chuyển từ các địa phương trong nước đã công bố dịch viêm phổi Vũ Hán đến Quảng Ninh bằng đường bộ, đường không, đường biển.

Hiện Quảng Ninh cũng đã thiết lập 10 chốt kiểm soát người và phương tiện ra vào tỉnh Quảng Ninh, cụ thể:

  1. Tại Trạm thu phí cầu Bạch Đằng, TX Quảng Yên.
  2. Trên Quốc lộ 10 đoạn thuộc địa phận Đá Bạc, phường Phương Nam, TP. Uông Bí.
  3. Trên Quốc lộ 4B đoạn thuộc địa phận Yên Than, huyện Tiên Yên.
  4. Trên Quốc lộ 279 đi Bắc Giang thuộc xã Tân Dân, TP Hạ Long.
  5. Tại Quốc lộ 18, Cầu Vàng Chua, xã Bình Dương, TX Đông Triều.
  6. Tại cầu Đá Vách, phường Mạo Khê, TX Đông Triều.
  7. Tại đường 345 đi sang huyện Lục Nam (Bắc Giang) thuộc xã Bình Dương, TX Đông Triều.
  8. Tại cầu Hoàng Thạch, phường Mạo Khê, TX Đông Triều.
  9. Tại khu vực bến Phà Rừng, phường Yên Giang, TX Quảng Yên.
  10. Tại khu vực bến Phà Triều, phường Hồng Phong, TX Đông Triều.

Theo cơ quan chức năng tỉnh, hiện Quảng Ninh chưa ghi nhận thêm ca mới nhiễm virus Vũ Hán. Toàn tỉnh có 87 người đang được cách ly tại các cơ sở y tế; 761 người đang được cách ly tại các khu cách ly tập trung ngoài cơ sở y tế.

Tổng số ca đã sàng lọc xét nghiệm là 1.532 ca, trong đó 1.519 ca âm tính, 7 ca đang chờ kết quả và 6 ca dương tính, gồm: Bệnh nhân số 52 (đang được cách ly tại Bệnh viện dã chiến số 2 tại tỉnh Quảng Ninh), bệnh nhân số 62 và 4 du khách người nước ngoài (đều đã chuyển Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương 2 cách ly điều trị).

Trước đó, tỉnh Yên Bái cũng từng yêu cầu thực hiện cách ly tại nhà đối với công dân từ Hà Nội trở về địa phương chưa qua 14 ngày tính từ ngày 6/3. Theo yêu cầu này, đã có 3.712 người đi từ Hà Nội về Yên Bái được yêu cầu cách ly tại nhà.

Tuy nhiên đến ngày 17/3, Yên Bái đã yêu cầu không cách ly công dân đi từ vùng dịch trong nước (bao gồm cả Hà Nội) đến Yên Bái mà không có tiền sử dịch tễ liên quan đến người nhiễm virus Vũ Hán.

Lê Trân