Mưa lớn từ ngày 12/12 cùng với việc các thủy điện xả lũ khiến nhiều khu vực tại Duy Xuyên, Đại Lộc, Hội An,… (tỉnh Quảng Nam) bị cô lập hoàn toàn, hàng trăm hecta hoa màu vụ đông của người dân bị ngập úng.

hoi-an-quang-nam-ngap-nang-thuy-dien-xa-lu-fb-ly-ly-tran
Du khách di chuyển bằng thuyền trong phố cổ Hội An. (Ảnh: FB Ly Ly Tran)

Nhiều khu vực ngập nặng, người dân dùng ghe thuyền di chuyển

Tính đến chiều tối ngày 14/12, nhiều khu vực tại tỉnh Quảng Nam vẫn ngập sâu trong nước.

Tại huyện Điện Bàn, mực nước sông Lai Nghi tiếp tục dâng cao khiến tuyến đường Lê Quý Đôn (từ Vĩnh Điện đi Hội An) bị ngập sâu 0,5 – 1,5 m.

Tại TP. Hội An, nhiều tuyến đường bị ngập hơn 1 m. Các tuyến đường Hùng Vương, Bạch Đằng,… bị ngập nặng. Nhiều vùng trũng thấp ven sông như các xã Cẩm Kim, Cẩm Thanh, phường Thanh Hà,… bị chia cắt.

pho-co-hoi-an-lu-lut-7-fb-ly-ly-tran
Người dân và du khách tại phố cổ Hội An di chuyển bằng thuyền. (Ảnh: FB Ly Ly Tran)

Tại huyện Đại Lộc, nhiều khu vực thuộc các xã Đại An, Đại Cường, Đại Lãnh, Đại Minh… bị ngập sâu gần 1 mét. Hàng chục ngôi nhà ven sông Vu Gia, vùng Hà Tân bị ngập, khu vực trũng thấp thuộc thôn Hà Dục Đông bị lũ chia cắt cục bộ. Hàng ngàn ha hoa màu, rau quả vừa xuống giống và rau quả đang thu hoạch của người dân bị nhấn chìm. Nhiều diện tích rau màu của làng rau Bàu Tròn (thuộc xã Đại An) và hơn 200 ha cây trồng, rau màu đông xuân xã Đại Hồng bị thiệt hại.

Tại xã Đại Cường, nhiều khu vực dân cư bị chia cắt, người dân phải dùng ghe thuyền để di chuyển. Tuyến đường ĐT609 nối xã Đại Hưng và Đại Lãnh, đoạn qua cầu Ba Khe 3 bị ngập hơn 1m. Nhiều ô tô, xe tải khi đi qua khu vực này bị chết máy, giao thông bị tê liệt.

huyen-dai-loc-quang-nam-ngap-nang-thuy-dien-xa-lu-fb-que-minh-quang-nam
Nước dâng ngập tại xã Đại Phong, huyện Đại Lộc. (Ảnh: Ngọc Trâm Mimi/qua FB Quảng Nam Quê Mình)

Tại Duy Xuyên, hầu như các xã đều bị ngập sâu, toàn huyện có gần 1.000 hộ dân bị nước lũ chia cắt hoàn toàn, chủ yếu tại các xã Duy Châu, Duy Vinh, Duy Thành,… người dân phải sử dụng ghe thuyền để đi lại. 

duy-xuyen-quang-nam-ngap-nang-thuy-dien-xa-lu-fb-thanh-cong
Mưa lớn tại huyện Duy Xuyên. (Ảnh: FB Thành Công)
duy-xuyen-quang-nam-ngap-nang-thuy-dien-xa-lu-fb-tinh-anh-xu-quang-2
Hàng trăm ha rau màu của người dân bị thiệt hại. (Ảnh: FB Tinh Anh Xu Quang)
duy-xuyen-quang-nam-ngap-nang-thuy-dien-xa-lu-fb-tinh-anh-xu-quang
Sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại nặng nề trong mưa lũ. (Ảnh: FB Tinh Anh Xu Quang)

Các thủy điện đồng loạt xả lũ

Trong 2 ngày 13 và 14/12, hàng loạt thủy điện trên hệ thống sông Vu Gia – Thu Bồn đồng loạt xả lũ.

  • Từ 22h ngày 13/12, thủy điện Đắk Mi 4 bắt đầu xả lũ với mực nước qua tràn là 800-2.000 m3/s.
  • 22h30 ngày 13/12, Công ty Phú Thạnh Mỹ phát đi thông báo thủy điện Sông Bung 4A xả với lưu lượng từ 40-300 m3/s.
  • 5h ngày 14/12, thủy điện Sông Bung 4 xả lũ với lưu lượng 166 m3/s.
  • 7h ngày 14/12, hồ thủy điện A Vương xả tràn với lưu lượng từ 35-200 m3/s.
  • 20h ngày 14/12, thủy điện A Vương tiếp tục xả tràn với lưu lượng 500 – 1.000 m3/s; thủy điện Sông Bung 4A xả tràn với lưu lượng từ 200-400 m3/s.

Theo dự báo, từ 14 đến 17/12, các tỉnh từ Quảng Bình đến Ninh Thuận có mưa vừa, mưa to (tổng lượng mưa trên 200mm), riêng từ Đà Nẵng đến Phú Yên có mưa to đến rất to (300-400mm).

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn trung ương tiếp tục đưa ra cảnh báo lũ lớn, kéo dài, ngập lụt sâu trên diện rộng có khả năng xảy ra trên các sông từ Quảng Nam đến Phú Yên. Các huyện Đại Lộc, Quế Sơn, Hiệp Đức, Duy Xuyên, Tiên Phước, Nông Sơn, Bắc Trà My của tỉnh Quảng Nam xảy ra tình trạng ngập lụt; cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1-2.

Thủy Minh

Xem thêm: