Cơ quan điều tra, Công an tỉnh Quảng Nam đang làm rõ vụ việc hàng chục cây gỗ lim có tuổi đời hàng trăm năm tại khoảnh 1, 3, tiểu khu 335 thuộc thôn Cần Đôn (xã Chà Val, huyện Nam Giang) bị chặt hạ. Nhiều gốc cây tới ba người ôm mới xuể.

phá rừng lim
Nhiều cây gỗ lim có tuổi đời hàng trăm năm bị lâm tặc chặt phá. (Ảnh: Đắc Thành/vnexpress.net)

Ngày 1/4, Công an huyện Nam Giang (Quảng Nam) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can trong vụ phá rừng thuộc khu vực rừng phòng hộ Nam Sông Bung.

7 đối tượng bị khởi tố gồm: Tăng Đức Xưng (SN 1955), Nguyễn Văn Triều (SN 1978), Văn Bá Điệp (SN 1983) và Phan Văn Tài (SN 1984) – cả 4 cùng quê xã Đại Lãnh (huyện Đại Lộc, Quảng Nam); Lương Văn Luận (SN 1990), Lê Minh Thành (SN 1985) và Tăng Tấn Dịp (SN 1981) – cả 3 cùng quê xã Đại Sơn (huyện Đại Lộc, Quảng Nam). Trong đó, người đứng đầu là bị cáo Tăng Tấn Dịp.

Theo công an huyện Nam Giang, các bị can bị phát hiện khi đang xẻ 5 cây gỗ tại khu vực Khe Bưa giáp ranh 3 xã Tà Pơơ, Zuôih (huyện Nam Giang) và xã Lăng (huyện Tây Giang) với khối lượng trên 24 m3; lực lượng chức năng đã tạm giữ 2 máy cưa lốc, 1 phà máy, 1 ghe máy cùng các dụng cụ khác.

Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng mở rộng điều tra về việc nhóm đối tượng khai thác gỗ ở Khe Bưa có hay không liên quan đến vụ phá rừng lim quy mô lớn tại khoảnh 1, 3, tiểu khu 335 thuộc thôn Cần Đôn (xã Chà Val, huyện Nam Giang).

Theo số liệu từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam, kết quả kiểm tra tại hiện trường cho thấy tại khu vực này có 34 cây gỗ rừng tự nhiên bị chặt hạ; trong đó có 33 cây lim xanh và 1 cây xoan đào. Uớc tính tổng khối lượng gỗ thiệt hại trên 235 m3, trong đó gỗ lim xanh trên 223 m3.

Trước đó, ngày 29/3/2018, Chủ tịch UBND huyện Nam Giang nhận báo cáo của Hạt Kiểm lâm rừng phòng hộ Nam Sông Bung về vụ khai thác rừng trái phép tại khoảnh 1, khoảnh 3, tiểu khu 335 thuộc thôn Cần Đôn (xã Chà Val, huyện Nam Giang).

Theo đó, Hạt Kiểm lâm Nam Sông Bung đã phối hợp với tổ công tác của Chi cục Kiểm lâm, Công an huyện Nam Giang, UBND xã Chà Val và các nhóm hộ dân nhận khoán bảo vệ rừng của thôn Cần Đôn phát hiện khu vực trên xảy ra vụ khai thác trái phép lâm sản gồm gỗ nhóm IIA (lim xanh) và gỗ nhóm IV (xoan đào).

Hiện cơ quan chức năng huyện Nam Giang đang tiếp tục làm rõ vụ án.

Phạm Toàn

Xem thêm: