50 người phải cách ly vì liên quan tới bệnh nhân số 54, 51 và người tiếp xúc với bệnh nhân tại Thái Lan.

virus Vũ Hán , Quảng Bình
Quảng Bình tăng cường phun khử khuẩn môi trường. (Ảnh: baoquangbinh.vn)

Ngày 16/3, một xe khách biển kiểm soát Lào chở 45 người nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Cha Lo (huyện Minh Hóa).

Cơ quan chức năng cửa khẩu xác định trên xe có hai nữ hành khách (20 tuổi và 31 tuổi) – từng tiếp xúc với một người nhiễm virus Vũ Hán khi làm việc ở một cửa hàng tại Thái Lan. Người 20 tuổi có biểu hiện sốt.

Sau đó, lực lượng chức năng đã phun thuốc khử trùng quanh xe, đo thân nhiệt, phát khẩu trang, đồ ăn, nước uống cho hành khách.

45 hành khách được cách ly, trong đó:

  • 2 hành khách nữ được đưa đi cách ly tại Bệnh viện hữu nghị Việt Nam Cuba – Đồng Hới, lấy mẫu xét nghiệm.
  • 43 người còn lại được cách ly tại doanh trại của Trung đoàn 996 (thuộc Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Bình), đặt tại thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch.

>> BN 59 tại Hà Nội âm tính 3 lần nhưng vẫn mắc virus Vũ Hán

Cùng ngày (16/3), lực lượng chức năng Quảng Bình cũng cách ly 4 người là du khách nước ngoài có cùng chuyến bay với bệnh nhân số 54.

Cụ thể, 4 hành khách này đến TP.HCM ngày 8/3 cùng chuyến bay TK162 chở bệnh nhân số 54. Sau đó nhóm đi Hội An, Huế trước khi đi đến Quảng Bình bằng tàu hỏa.

Trong đó:

  • 2 trường hợp quốc tịch Anh đang lưu trú tại nhà nghỉ ở xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch;
  • 2 trường hợp quốc tịch Hà Lan đang lưu trú tại xã Cự Nẫm, huyện Bố Trạch.

>> Bộ Y tế thông báo khẩn về 8 chuyến bay có ca nhiễm virus Vũ Hán

Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng xác định 1 trường hợp tiếp xúc với ca dương tính thứ 51 đang ở huyện Quảng Trạch, Quảng Bình. Hiện lực lượng chức năng tiến hành cách ly đối với người này.

Đến nay, Quảng Bình chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính virus Vũ Hán.

Hoàng Minh