Ông Đinh Bằng My, Hiệu trưởng Trường phổ thông Dân tộc nội trú THCS Thanh Sơn, bị cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ khởi tố, bắt tạm giam để điều tra làm rõ thông tin ông này lạm dụng tình dục nhiều học sinh nam trong thời gian dài.

hieu truong lam dung tinh duc
Ông Đinh Bằng My, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Thanh Sơn (Phú Thọ), tháng 10/2018. (Ảnh: ptdtntthanhson.sgdphutho.edu.vn)

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam ông Đinh Bằng My, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Thanh Sơn để điều tra, làm rõ hành vi Dâm ô với người dưới 16 tuổi theo Điều 146 Bộ luật Hình sự 2015.

Trước đó, ngày 12/12, Báo Phú Thọ điện tử đăng tải kỳ 1 loạt bài “Rúng động hiệu trưởng lạm dụng tình dục hàng chục học sinh nam”, phản ánh thông tin về việc hàng chục nam học sinh của Trường Trung học phổ thông dân tộc nội trú Thanh Sơn bị Hiệu trưởng của trường – Đ.B.M., lạm dụng tình dục.

Bài viết cho biết: “Hàng chục trẻ em nam trong độ tuổi 12 – 14 đã trở thành nạn nhân bị xâm hại, lạm dục tình dục bởi chính người thầy của mình…”. Bài báo sau đó bị gỡ ngay trong ngày 12/12.

Mặc dù vậy, sau đó, đại diện Sở Giáo dục – Đào tạo tỉnh Phú Thọ – bà Nguyễn Thị Thu Huyền, Phó giám đốc Sở cho biết Sở đã nắm được thông tin từ dư luận.

Bà Huyền cho biết theo phân cấp quản lý, Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở Thanh Sơn thuộc quản lý của UBND huyện Thanh Sơn. Bà Huyền cho hay sáng 13/12, UBND huyện Thanh Sơn (tỉnh Phú Thọ) đã yêu cầu công an xác minh thông tin, khi có kết luận chính thức sẽ công bố.

Ông Đinh Bằng My sinh năm 1961, trú tại huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ, Hiệu trưởng

Nguyễn Quân

Xem thêm: