Bà Phạm Thị Cúc, phu nhân của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng mất vào hồi 10 giờ 45 phút ngày 15/10 tại nhà riêng ở Hà Nội, hưởng thọ 96 tuổi.

Theo thông tin từ Ban Bảo vệ Chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, bà Cúc mất sau một thời gian lâm bệnh. Do tuổi cao sức yếu, bà đã từ trần tại nhà riêng ở địa chỉ Lô B11-1, dự án 106C, ngõ 10 Đặng Thai Mai, Tây Hồ, Hà Nội.

Trước đó, nguyên Thủ tướng Phạm Văn Đồng (SN 1906) đã qua đời vào năm 2000.

Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng và bà Phạm Thị Cúc kết hôn vào năm 1946. Hai người có một con trai là ông Phạm Sơn Dương, Thiếu tướng quân đội.

Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng quê xã Đức Tân, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Ông giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa từ năm 1955 đến năm 1976. Từ năm 1976, ông là Thủ tướng đầu tiên của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (từ năm 1981-1987 gọi là Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng) cho đến khi nghỉ hưu vào năm 1987.

Nguyễn Quân

Xem thêm: