Ông Hoàng Như Cương đi làm trở lại sau 3 tháng đi Mỹ khi chưa được sự đồng ý của UBND TP.HCM.

hoang nhu cuong
Ông Hoàng Như Cương (đứng). (Ảnh: maur.hochiminhcity.gov.vn)

Ngày 21/3, ông Đỗ Hoài Thư – Chánh văn phòng Ban quản lý đường sắt đô thị TP.HCM (MAUR) cho biết ông Hoàng Như Cương – Phó ban kiêm Bí thư Đảng ủy MAUR vừa đi làm trở lại sau hơn 3 tháng vắng mặt.

Ông Cương đã tự ý đi Mỹ cuối năm 2018 chưa cho phép của UBND TP.HCM. Lý do là do các con đang bị ốm.

Liên quan đến ông Cương, trước đó, Kiểm toán nhà nước đã chỉ ra ông này có sai phạm, làm trái thẩm quyền khi ký quyết định 178/2014 phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư tuyến Metro số 1 (tăng 16,7 triệu yen, khoảng 7.000 tỷ đồng).

Ngày 14/1, Đảng ủy khối dân – chính – đảng TP.HCM đã đình chỉ chức vụ bí thư Đảng ủy Ban quản lý đường sắt đô thị TP.HCM đối với ông Hoàng Như Cương.

Liên quan đến Ban này, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban MAUR đối với ông Lê Nguyễn Minh Quang (vì ông này xin nghỉ); điều động và bổ nhiệm ông Bùi Xuân Cường – Giám đốc Sở GTVT thay ông Quang.

Về trường hợp ông Cương, ông Phong cho biết sẽ nghe Ban quản lý đường sắt đô thị báo cáo cụ thể, việc xử lý sẽ theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước.

Kim Long

Xem thêm: